Campuchia bắt kẻ phát tờ rơi vu cáo Việt Nam

Chính quyền Phnom Penh vừa cho bắt giữ một người thuộc đảng đối lập do phát tán tờ rơi vu khống Việt Nam.

Ông Chhea Tang Sorn, 64 tuổi, cuối tuần qua bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ do phân phát tờ rơi vu cáo Việt Nam có kế hoạch "phá hoại Campuchia bằng thức ăn có độc và làm thoái hóa quan chức chính phủ", Cambodia Daily dẫn tin từ Chhun Sareth, Cảnh sát trưởng tỉnh Takeo, cho hay.

Là người của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), ông Sorn giữ chức danh phó chủ tịch ủy ban huyện Prey Kabbas, tỉnh Takeo. Khi ông Pol Ham, tạm nắm quyền chủ tịch CNRP do các lãnh đạo khác đi vắng, đến thăm huyện Prey Kabbas cuối tháng trước, ông Sorn đã phát các tờ rơi vu khống Việt Nam.

Ông Chlea Tang Sorn, người đứng, bị bắt do phát tán các tờ rơi vu cáo Việt Nam. Ảnh: PhnomPenhPost
Ông Chlea Tang Sorn, người đứng, bị bắt do phát tán các tờ rơi vu cáo Việt Nam. Ảnh: PhnomPenhPost

"Chúng tôi bắt giữ ông ta và cho rằng việc phát tán tờ rơi này ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Sau khi thẩm vấn, ông ta thừa nhận mình đã làm việc đó", ông Sareth nói.

Sau thời gian bị giữ, Sorn hôm qua nộp phạt khoản tiền 750 USD và được thả. 

Campuchia hồi giữa tháng 8 bắt giữ nghị sĩ Hong Sok Hour của đảng Sam Rainsy do đăng tải tài liệu giả mạo liên quan đến biên giới Việt Nam – Campuchia lên Facebook. Ông này bị buộc tội phản quốc và bị tước quyền miễn trừ và có thể phải chịu án phạt 17 năm tù. Ông Sok Hour là người đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch kéo dài ba tháng qua của CNRP với cáo buộc chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam không chính xác.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 7/8 một lần nữa bác bỏ những lời tố cáo của phe đối lập, đồng thời kêu gọi CNRP trình bản đồ họ đang sở hữu để chính phủ và ủy ban các vấn đề biên giới xác thực.

Trong một diễn biến khác ông Sam Rainsy, lãnh đạo CNRP, hôm 4/9 yêu cầu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và CNRP cùng hợp tác để phản đối Việt Nam "xâm phạm biên giới". Phát ngôn viên đảng CPP là Sok Eysan khẳng định không có chuyện hợp tác đó và ông Rainsy nên kiềm chế khi đề cập tới vấn đề biên giới với Việt Nam.

"Vấn đề biên giới là trách nhiệm của chính phủ và không phải là vấn đề giữa đảng này với đảng kia. Chúng tôi sẽ không để ông ta tham gia cùng giải quyết. CPP là đảng cầm quyền vì thế chính phủ có thể giải quyết các vấn đề biên giới với các nước láng giềng", ông Eysan khẳng định.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.