Châu Âu chấn động trước cái chết của một đứa trẻ di cư

(Baonghean.vn) - Ngày 3/9, trang nhất của các tờ báo châu Âu như The Independent, The Guardian, The Times, The DailyMail… và một loạt trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải bức ảnh về cái chết của một đứa trẻ trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh đã phần nào tố cáo được sự thật khốc liệt trên con đường “đi tìm cái chết của người di cư”.

Người cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa thi thể của Aylan đến với gia đình của cậu - những người xấu số thiệt mạng trong vụ đắm thuyền hôm 2/9. Ảnh: AFP.
Người cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa thi thể của Aylan đến với gia đình - những người xấu số thiệt mạng trong vụ đắm thuyền hôm 2/9. Ảnh: AFP.

Một đứa trẻ mặc áo đỏ, quần xanh nằm úp mặt xuống bãi cát ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành hình ảnh trang bìa của hàng loạt tờ báo lớn của châu Âu. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, đứa trẻ trong bức ảnh là một bé trai 3 tuổi người Syria có tên Aylan Kurdi. Một điều đau lòng hơn là cả anh trai của Aylan là Galip, 5 tuổi cũng đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu thứ 2 xảy ra đêm ngày 1/9 rạng sáng ngày 2/9 tại một thị trấn ven biển Thổ Nhĩ Kỳ. Có khả năng cao là gia đình của cậu đến từ thành phố Kobani, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội và IS.

Trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, không quá khó để tìm được những bức hình của Aylan với từ khóa “KiyiyaVuranlnsanlik” có nghĩa là “đắm tàu” theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng loạt người dùng cũng chia sẻ lại bức hình về cái chết của Aylan Kurdi với các dòng cảm xúc như “Những bức hình khiến cả thế giới phải yên lặng”, “Biểu tượng của thảm họa di cư”…

Bức ảnh về cái chết của Aylan Kurdi một lần nữa làm dấy lên những làn sóng phản ứng mạnh mẽ ở châu Âu. Nhiều tờ báo châu Âu cảm thấy phẫn nộ và lên án trước sự thiếu phản ứng của tầng lớp chính trị khi để xảy ra những thảm họa nhân đạo ngay trước mắt.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.