Hungary dựng hàng rào thép gai trên biên giới với Croatia

(Baonghean.vn) - Ngày 18/9, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này bắt đầu xây dựng một hàng rào thép gai trên biên giới với Croatia để ngăn dòng người di cư tràn sang nước này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

Từ đêm 17/9, các binh sỹ Hungary đã bắt đầu dựng hàng rào thép gai dọc biên giới dài 42km với Croatia. "Chúng ta phải thực hiện các biện pháp tương tự như trên biên giới Serbia - Hungary," Thủ tướng Hungary trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh. Ông Orban cũng nói thêm rằng nước này đã triển khai quân đội tới khu vực này, 600 binh sỹ đã có mặt tại đây, 500 người sẽ tới vào ngày hôm sau và 700 binh sỹ  khác sẽ tới vào cuối tuần. Ngoài ra, 200 cảnh sát cũng được bố trí chốt tại khu vực biên giới với Croatia.

Hungary đã xây dựng hàng rào thép gai cao 3,5 mét (10 feet) dọc biên giới dài 175km với nước láng giềng Serbia và thực hiện một loạt những luật lệ để kiểm soát chặt chẽ về người di cư. Điều này đã khiến hàng chục nghìn người di cư từ Serbia phải chuyển hướng sang biên giới Croatia và Slovenia trong tuần này.

Hungary cho biết việc xây dựng các rào chắn là nhằm bảo vệ biên giới quốc gia trong bối cảnh số người di cư xâm nhập trái phép vào nước này đã lên con số kỷ lục. Hungary cũng đã áp dụng đạo luật mới về chống người nhập cư từ ngày 15/9, theo đó bắt giam những người nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước này.

Hôm thứ Tư, ngày 16/9, những người di cư tìm cách vượt qua biên giới Serbia đã đụng độ với cảnh sát Hungary. Thủ tướng Orban cho biết đây là "một cuộc tấn công vũ trang nhằm chống lại Hungary và cảnh sát Hungary. Serbia đã không ngăn chặn cuộc tấn công này…cảnh sát Serbia chỉ đứng xem đồng nghiệp Hungary của họ bị tấn công" ông Orban nói trên đài phát thanh hôm 18/9.

Ông Orban nói thêm đây không chỉ đơn giản là vấn đề nhập cư mà còn là "mối đe dọa, nguy hiểm từ chủ nghĩa khủng bố". Ông nhắc lại rằng Hungary sẽ phải sử dụng quân đội để bảo vệ biên giới của mình, quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về đề xuất triển khai quân đội trong tuần tới.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.