Iran nói 2.000 người chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Mina

Iran nói rằng số người chết trong vụ giẫm đạp ở Mina là khoảng 2.000 người, đồng thời hối thúc Arab Saudi xác định vị trí của hơn 340 công dân mất tích sau thảm kịch.

2015-09-25T092207Z-261847027-G-3946-1709

Một người khóc khi biết tin thân nhân của mình thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Ảnh:Reuters

Cho đến nay, 136 người Iran được cho là đã thiệt mạng và 102 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở tây Arab Saudi, AFP dẫn lời người đứng đầu tổ chức hành hương của Iran, Said Ohadi, nói.

Ông Ohadi nói trên truyền hình nhà nước rằng 344 người Iran vẫn mất tích, hai ngày sau khi xảy ra thảm họa. "Danh sách người Iran mất tích đã được chuyển cho chính quyền Arab Saudi", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết.

Theo Press TV, ông Ohadi cũng nói rằng "căn cứ vào thông báo mới nhất của các quan chức Arab Saudi, số người thiệt mạng trong vụ việc tại Mina là khoảng 2.000 người".

Bộ trưởng Văn hóa Iran Ali Janati đã dẫn đầu một phái đoàn đến Arab Saudi để theo dõi tình hình người mất tích và bị thương trong vụ giẫm đạp hôm 24/9 tại Mina, gần thánh địa Mecca. Ông cũng sẽ giám sát việc đưa thi thể về nước, sẽ diễn ra vào đầu tuần sau, theo truyền thông địa phương.

Các nhà lãnh đạo Iran đã lên án chính quyền Arab Saudi. Họ cho rằng thảm kịch xảy ra do Arab Saudi thiếu các biện pháp an toàn. "Đây không chỉ là thiếu năng lực, mà còn là một tội ác", Tổng chưởng lý Iran, Ebrahim Raeisi, nói.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu Hoàng tộc Al-Saud (gia tộc đứng đầu Arab Saudi) phải bị xét xử vì tội ác chống lại những người hành hương trước tòa án quốc tế", ông Raeisi nói. Ông cũng kêu gọi chính quyền Arab "đưa những người phải chịu trách nhiệm ra xét xử".

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.