Ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền di cư ngoài khơi Malaysia

(Baonghean.vn) - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi một thuyền gỗ nhỏ được cho là chở khoảng 70 người di cư mang quốc tịch Indonesia bị chìm tại khu vực eo biển Malacca sáng sớm ngày 3/9, theo lời các quan chức Malaysia.

Giới chức Malaysia trong một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn hồi năm 2014. Ảnh: AFP.
Giới chức Malaysia trong một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn hồi năm 2014. Ảnh: AFP.

Con thuyền gặp nạn tại vùng biển động dữ dội ngoài khơi bờ biển phía Tây Malaysia gần thị trấn duyên hải Sabak Bernam, thuộc bang Selangor.

Ông Mohamad Aliyas Hamdan, người phụ trách khu vực của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia nói với hãng tin AFP: “Ngư dân địa phương đã cứu được 13 người và vớt được 13 thi thể. Chúng tôi đã triển khai 12 tàu và 1 máy bay cùng khoảng 200 sỹ quan để tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ những nạn nhân còn lại”.

Dựa vào quy mô của chiếc thuyền xấu số, có thể có khoảng 70 người gặp nạn, tuy nhiên ngư dân địa phương nói rằng nhiều khả năng có tới 100 người di cư trên con thuyền này.

Giới chức vẫn chưa thẩm vấn các nạn nhân may mắn sống sót để xác nhận quốc tịch của họ. Thi thể của những người không may sẽ được đưa tới bệnh viện gần đó.

Ông Aliyas mô tả vụ đắm thuyền này là thảm kịch tồi tệ nhất trong năm 2015 và nói thêm: “Chúng tôi không rõ liệu những người di cư này đã tìm cách cập bến tại Malaysia hay cố gắng vượt biên bất hợp pháp khỏi Malaysia”.

Nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á Malaysia đã trở thành nam châm đối với những người mang quốc tịch Indonesia mong muốn tìm kiếm việc làm. Khoảng 2 triệu người di cư bất hợp pháp, phần đông đến từ Indonesia hiện đang làm việc tại Malaysia.

Tuy nhiên, các tai nạn đường biển diễn ra thường xuyên khi hàng nghìn người mạo hiểm vượt biển, bất chấp rủi ro hòng có được các công việc trả lương thấp ở Malaysia. Đáng quan ngại, người di cư Indonesia thường chọn cách vượt eo biển Malacca trong đêm tối để tránh bị phát hiện.

Tháng 6 vừa qua, một con thuyền quá tải chở 97 người Indonesia di cư quay trở về quê hương để tham dự tháng lễ Ramadan đã gặp nạn trong đêm ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Malaysia, khiến hơn 10 người thiệt mạng.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.