Một quả rocket bắn từ khu vực Dải Gaza rơi trúng lãnh thổ Israel

Các
Các chiến binh Hamas tại thành phố Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều tối 18/9, một quả rocket đã rơi trúng một nhà dân và một chiếc xe buýt tại thành phố Sderot miền Nam Israel, nhưng không gây thiệt hại về người.


Còi báo động cũng đã cất lên tại nhiều thành phố miền Tây sa mạc Negev sau khi quân đội Israel phát hiện một quả rocket được bắn đi từ khu vực Dải Gaza, hiện do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát.

Trước đó, quân đội Israel đã triển khai một khẩu đội tên lửa phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) ở khu vực ngoại ô phía Nam thành phố Ashdod miền Nam nước này nhằm đề phòng các vụ tấn công bằng tên lửa trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra trong vài ngày qua tại thánh địa Jerusalem.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Hamas kêu gọi tiến hành "ngày thịnh nộ" vào thứ Sáu (18/9) nhằm bày tỏ thái độ với các vụ đụng độ tại Jerusalem. Tuy nhiên, hiện chưa có lực lượng nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel vẫn tiếp tục diễn ra trong buổi cầu nguyện cuối tuần ở Jerusalem. Ít nhất một người Palestine và ba cảnh sát Israel đã bị thương trong các vụ ném bom xăng của vào cảnh sát và bị lực lượng này bắn trả.

Bộ trưởng An ninh Israel Gilad Erdan cũng có chuyến thăm bức tường Bờ Tây trong ngày 18/9 và khẳng định cảnh sát nước này sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh tại thánh địa linh thiêng này. 

Lực lượng cảnh sát Israel cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trong khi đó, Ủy ban An ninh và Các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Israel (Knesset) đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt và cho phép quân đội nước này sử dụng các lực lượng dự bị của đơn vị cảnh sát biên giới trong trường hợp tình hình an ninh tại Jerusalem có diễn biến xấu./.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.