Mỹ - Cuba có thể đạt được thỏa thuận hàng không trong năm nay

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin mà Reuters đăng tải ngày 29/9, khi Mỹ và Cuba đang tiến đến khôi phục lại dịch vụ hàng không trong 2 ngày đàm phán tại Hanava.

Đại sứ quan Mỹ tại Hanava. Ảnh: Reuters
Đại sứ quan Mỹ tại Hanava. Ảnh: Reuters

Các quan chức từ 6 cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã gặp gỡ với các đối tác từ Bộ Ngoại giao Cuba và Hàng không dân dụng Cuba trong 2 ngày 28 - 29/9. Một quan chức cho biết hai bên dự định sẽ có một cuộc gặp nữa, có thể là trước khi kết thúc năm nay và nhiều khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra ở Washington.

Dịch vụ thương mại hàng không giữa hai nước đã bị gián đoạn trong nhiều thập kỷ qua. Từ sau tuyên bố bình thường hóa hồi tháng 12/2014, Washington đã bắt đầu thực hiện các quy định mới cho phép các hãng hàng không Mỹ thực hiện chuyến bay tới Cuba. Tuy nhiên, hành khách vẫn bị giới hạn do đạo luật cấm vận của Mỹ, do đó, các quan chức Mỹ và Cuba cần phải đàm phán để đưa ra một thỏa thuận mới trước khi khởi động lại dịch vụ theo lịch trình mà trong đó khách hàng có thể đặt một chuyến bay trực tiếp với các hãng hàng không.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nới lỏng những lệnh cấm, dẫn đến sự bùng nổ số lượng công dân Mỹ đến Cuba với 106.607 người tính từ đầu năm nay đến ngày 20/9 vừa qua. Con số này được dự đoán sẽ tăng hơn nữa nếu Quốc hội Mỹ dỡ bỏ một trong hai lệnh cấm du lịch hoặc các lệnh cấm vận.

"Chúng tôi không có nhiều thời gian nữa. Chúng tôi đang mong chờ điều đó", một quan chức Mỹ nói về việc đạt được thỏa thuận hàng không. "Cả hai bên đều nhìn thấy đó là một sự tích cực và là tín hiệu của sự tiến bộ trong mối quan hệ này." Các hãng hàng không lớn của Mỹ bao gồm JetBlue Airways Corp, American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc và United Air Lines Jet đã bày tỏ sự quan tâm trong kế hoạch thực hiện các chuyến bay đến Cuba.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.