Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Nga về Syria

Ngày 17/9, Nhà Trắng tuyên bố Washington để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc thảo luận hạn chế với Nga về Syria - một đồng minh truyền thống của Moskva ở Trung Đông, sau khi Nga hỗ trợ lực lượng và trang thiết bị quân sự cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. 

Ngoại trưởng
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 16/9 cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc đề xuất của Nga về việc tiến hành một cuộc đối thoại cấp quân sự về vấn đề Syria. Ảnh: AFP/TTXVN
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ có thể sẽ sẵn sàng chấp nhận đề xuất đối thoại của Nga với điều kiện đó là “các cuộc thảo luận thiết thực, mang tính chiến thuật”. Hiện chưa rõ liệu các cuộc đối thoại này sẽ do giới quân sự hay dân sự hai nước tiến hành cũng như sẽ ở cấp độ nào. Đối thoại quân sự giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2014 sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm) hồi tháng 3 năm ngoái. 

Nhà Trắng cho biết sẽ tận dụng mọi cơ hội đối thoại với Nga để hối thúc Moskva hợp tác với liên minh chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.


Trước đó ngày 16/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Moskva đã đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại quân sự với Washington về tình hình Syria. Ông Kerry cũng hối thúc Nga đóng "một vai trò mang tính xây dựng" trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị ở quốc gia Trung Đông này và trong cuộc chiến chống IS.

Hiện Nga và Mỹ đang mâu thuẫn gay gắt xung quanh cách thức giải quyết cuộc xung đột tại Syria, đặc biệt là vai trò của Tổng thống Assad. Mỹ muốn ông Assad từ bỏ quyền lực để tạo điều kiện cho một quá trình chuyến tiếp hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, Nga và Tổng thống Assad không chấp nhận yêu cầu này. Ông Assad cũng vừa tuyên bố một giải pháp chính trị cho Syria, nhấn mạnh giải pháp này chỉ khả thi sau khi lực lượng khủng bố tại nước này bị đánh bại.

Theo TTO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.