Nghi phạm đánh bom hối lộ để vào Thái Lan

Một nghi phạm chính trong vụ đánh bom thủ đô Bangkok tháng trước đã hối lộ 600 USD cho cảnh sát biên giới để nhập cảnh trái phép Thái Lan.

Adem Karadag, một trong hai nghi phạm người nước ngoài liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan hôm 17/8, bị bắt tại căn hộ phía đông Bangkok cuối tháng trước. Cảnh sát cho biết Karadag sở hữu dụng cụ chế tạo bom và hàng chục hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả.

Cảnh sát chưa lý giải vai trò của Karadag trong vụ việc nhưng thông báo họ biết tên này đã làm thế nào để vào Thái Lan.

Nghi phạm Adem Karadag. Ảnh: AFP.
Nghi phạm Adem Karadag. Ảnh: AFP.

"Tên thứ nhất (Karadag) khai hắn đi qua Việt Nam tới một nước láng giềng rồi trả tiền để tiếp tục hành trình", AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung phát biểu với báo giới. "Tại biên giới Thái Lan, tên này trả 600 USD (để vào Thái Lan)".

Ông Somyot không nêu tên quốc gia láng giềng cũng như danh tính người nhận hối lộ. Quốc gia láng giềng này có thể là Lào hoặc Campuchia vì cả hai nước đều nằm giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nghi phạm thứ hai, Yusufu Mieraili, bị bắt ngày 1/9 ở khu vực biên giới với Campuchia. Tên này mang theo hộ chiếu Trung Quốc được cảnh sát cho là hộ chiếu thật. Mieraili thừa nhận chuyển balô chứa bom cho một người đàn ông. Người này bỏ lại balô tại đền Erawan chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra.

Thái Lan được xem là nơi trú ẩn tốt đối với người nước ngoài muốn lẩn trốn hay người quá hạn thị thực do nhiều quan chức sẵn sàng nhận hối lộ để nhắm mắt làm ngơ.

"Tôi không thể bỏ qua vấn đề này vì cảm thấy xấu hổ", ông Somyot hôm qua nói, kêu gọi chính quyền quân sự hỗ trợ ông xử lý những quan chức biên giới tham nhũng. Ít nhất 6 cảnh sát ở khu vực biên giới với Campuchia, nơi Mieraili bị bắt, đã bị cách chức với cáo buộc nhận hối lộ để giúp người vượt biên.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của nhóm nghi phạm bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom ngày 17/8 làm 20 người chết, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan. Giới phân tích cho rằng vụ việc có liên quan đến phiến quân Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ  do Thái Lan trục xuất hàng chục người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi đầu hè.

Truyền thông Thái Lan những ngày gần đây tập trung đưa tin về kẻ nghi là chủ mưu, được xác định là Izan hoặc Ishan, đã trốn khỏi Thái Lan trước khi Erawan bị đánh bom.

Cảnh sát Thái Lan hôm nay xác nhận họ đang truy tìm kẻ này nhưng cho rằng hắn ít có vai trò trong vụ đánh bom. "Đừng kết luận Ishan là con cá to. Bạn có thể bất ngờ đấy", ông Somyot nói.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.