Người Syria tung hô thủ tướng Đức như mẹ

"Bà ấy giống như mẹ của chúng tôi, bà đã giúp đỡ rất nhiều người di cư", một người Syria hân hoan nói về Thủ tướng Đức Angela Merkel. 

Khi bà Merkel đến thăm một trung tâm dành cho người di cư ở Berlin hôm 10/9, đám đông người Syria reo hò chào đón và tranh nhau chụp ảnh selfie với bà, theo AFP.

Ramadan Salah, 35 tuổi, một trong số những người may mắn thực hiện được hành trình đến Đức, cho hay mọi người rất vui vì bà Merkel đến thăm. "Được chụp ảnh với bà Merkel là giấc mơ thành hiện thực của tôi", anh nói.

Người tị nạn tranh nhau chụp ảnh selfie với bà Merkel. Ảnh: AFP
Người tị nạn tranh nhau chụp ảnh selfie với bà Merkel. Ảnh: AFP

Khi tới thăm ngôi trường dành cho các trẻ em di cư, thủ tướng Đức bày tỏ tin tưởng nước này có thể xử lý được tình hình trước làn sóng nhập cư có quy mô lớn trong lịch sử.

"Nếu hàng nghìn người đến Berlin mỗi ngày, đó là một thách thức lớn. Nhưng tôi có ấn tượng rằng có một động cơ phi thường, một sự hăng hái lớn để đối phó với thử thách này. Chúng tôi muốn tạo cho họ một tương lai tốt đẹp", bà nói.

Đến nay khoảng 450.000 người di cư đã đến Đức, gồm 37.000 đến trong tuần đầu của tháng này, theo Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel. Trước làn sóng người nhập cư ồ ạt từ Syria, Iraq và các khu vực khác, Đức ước tính sẽ đón 800.000 người nhập cư trong năm nay, gấp 4 lần so với năm 2014 và nhiều hơn tất các các nước EU khác.

Với số lượng hàng nghìn người tới mỗi ngày, người di cư được ở trong những ngôi trường cũ, các tòa nhà văn phòng và thậm chí cả trong các trại lính, ước tính có 14.500 người ở 14 trại.

Khoảng 5.000 người khác trú tại một căn cứ cũ của Mỹ tại Giessen thuộc bang Hesse. Hơn một nghìn người ở trong các lều lớn, khoảng 70-80 người mỗi lều. Tại đây, nhiều trẻ em vẫn vui chơi trong khi cha mẹ chúng cảm nhận cuộc sống tạm ổn. 

"Chúng tôi vui mừng khi ở đây, xin đừng đưa chúng tôi trở lại Afghanistan", một người đàn ông 30 tuổi nói.

Ông Stefan Gruettner, người phụ trách các vấn đề xã hội của bang Hesse chia sẻ thách thức lớn nhất của chính quyền là đảm bảo nơi ăn chốn ở cho người tị nạn khi mùa thu đang đến gần và nhiệt độ dự kiến sẽ thấp hơn. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.