Người Việt ở nước ngoài đón Trung thu

Cứ mỗi dịp Trung thu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lại tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ như một cách để giáo dục về nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Eindhoven là thành phố công nghiệp nổi tiếng của Hà Lan. Nơi đây có trên 200 người Việt học tập, sinh sống và làm việc. Trung thu là chương trình được tổ chức hàng năm tại Eindhoven để các gia đình và trẻ em được giao lưu, gặp gỡ, cùng lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Eindhoven là thành phố công nghiệp nổi tiếng của Hà Lan. Nơi đây có trên 200 người Việt học tập, sinh sống và làm việc. Trung thu là chương trình được tổ chức hàng năm tại Eindhoven để các gia đình và trẻ em được giao lưu, gặp gỡ, cùng lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Được tổ chức vào tối 26/9, chương trình năm nay có sự tham gia của hơn 30 gia đình, các sinh viên và gần 40 em nhỏ. Đèn trung thu được các phụ huynh cùng nhau làm trước một tuần để các con có một Trung thu trọn vẹn. Ảnh:Thu Anh/Thu Huyền
Được tổ chức vào tối 26/9, chương trình năm nay có sự tham gia của hơn 30 gia đình, các sinh viên và gần 40 em nhỏ. Đèn trung thu được các phụ huynh cùng nhau làm trước một tuần để các con có một Trung thu trọn vẹn. Ảnh:Thu Anh/Thu Huyền
Một góc nhỏ trong mâm cỗ
Một góc nhỏ trong mâm cỗ "trông trăng" của các bạn nhỏ người Việt Nam tại Eindhoven. Sản phẩm đều do các mẹ tự tay chuẩn bị. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Ngoài phá cỗ, các em cũng được tham gia rất nhiều trò chơi khác nhau, ví dụ như kéo co. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Ngoài phá cỗ, các em cũng được tham gia rất nhiều trò chơi khác nhau, ví dụ như kéo co. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Cuộc thi ghép chữ tiếng Việt là một hoạt động khá sôi nổi trong chương trình năm nay. Gìn giữ tiếng Việt được xem là mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh người Việt Nam ở Eindhoven. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Cuộc thi ghép chữ tiếng Việt là một hoạt động khá sôi nổi trong chương trình năm nay. Gìn giữ tiếng Việt được xem là mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh người Việt Nam ở Eindhoven. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Các em nhỏ vô cùng thích thú với những món đồ chơi dân gian của Việt Nam. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Các em nhỏ vô cùng thích thú với những món đồ chơi dân gian của Việt Nam. Ảnh: Thu Anh/Thu Huyền
Tại Mỹ, cộng đồng người Việt ở khu Little Saigon, quận Cam, nam California, hôm qua cũng tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Hoạt động này năm nào cũng được duy trì nhằm giúp các em hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiết mục múa lân rộn rã khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Ảnh: Tuy Can
Tại Mỹ, cộng đồng người Việt ở khu Little Saigon, quận Cam, nam California, hôm qua cũng tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Hoạt động này năm nào cũng được duy trì nhằm giúp các em hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiết mục múa lân rộn rã khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Ảnh: Tuy Can
Tiết mục
Tiết mục "Trống cơm" của các em nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Ảnh: Tuy Can
Vẻ háo hức, tươi vui lộ rõ trên khuôn mặt các em. Ảnh: Tuy Can
Vẻ háo hức, tươi vui lộ rõ trên khuôn mặt các em. Ảnh: Tuy Can

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.