Núi lửa lớn nhất phun khói, Nhật Bản sơ tán du khách

Ngày 14-9, núi lửa hoạt động lớn nhất Nhật Bản Aso phun cột tro khói cao 2km, khiến nhà chức trách phải sơ tán khoảng 100 du khách gần đó.

Núi lửa Aso
Núi lửa Aso phun trào mạnh sáng 14-9 - Ảnh: Japan Times

 Hình ảnh vụ phun trào được quay và phát trực tiếp, cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời còn tro núi lửa đang phủ đầy một khu vực rộng lớn.

Do ảnh hưởng của núi lửa phun, hãng Japan Air Lines hủy một số chuyến bay và dự báo sẽ có thêm nhiều chuyến bay khác bị hủy.

Công ty điện lực Kyushu nói vụ phun trào không ảnh hưởng đến các nhà máy hạt nhân ở khu vực, trong đó có nhà máy Sendai vừa được khởi động lại hồi tháng trước, nằm cách núi lửa Aso khoảng 160km về phía nam.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay người bị thương, nhưng chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên cấp 3 (cấp cảnh báo cao nhất là 5), theo RT.

Các quan chức cho biết vào lúc núi lửa phun, khoảng 30 người đang ở gần đỉnh núi nhưng được sơ tán. Tính chung, khoảng 100 du khách được đưa đến nơi an toàn. 

Sadayuki Kitagawa - điều phối viên cấp cao về các vấn đề núi lửa thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nói họ không loại trừ núi lửa sẽ lại phun, đồng thời yêu cầu người dân cẩn thận đá núi lửa rơi xuống khu vực nằm trong bán kính 1km từ núi lửa.

Núi lửa Aso cao 1.592m, nằm trên đảo Kyushu - đảo chính ở cực nam Nhật Bản, là điểm đến ưa thích của du khách chuộng đi bộ đường dài. Nó cũng là ngọn núi lớn thứ hai Nhật Bản và là một trong những miệng núi lửa lớn nhất thế giới, trải dài 25km tính từ bắc xuống nam và rộng 18km tính từ đông sang tây.

Năm ngoái, các núi lửa Nhật Bản đột ngột gia tăng hoạt động. Trong đó núi lửa Ontake ở miền trung Nhật Bản hoạt động mạnh nhất sau gần 90 năm "ngủ yên", cướp đi mạng sống của 63 người. 

Theo TTO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.