Slovenia sẵn sàng mở cửa đón tiếp 10.000 người tị nạn

Người tị nạn
Dòng người di cư vẫn tiếp tục tìm mọi cách tiến vào châu Âu để tìm một cuộc sống ổn định hơn.

(Baonghean.vn)- Theo tuyên bố mới nhất đưa ra tại Đức ngày 19/7, Marta Kos Marko – người đại diện cho Slovenia tuyên bố nước này đã sẵn sàng để tiếp đón hơn 10.000 người tị nạn nếu họ nộp đơn xin tị nạn tại Slovenia.

Tờ Rheinische Post đưa tin, bà Marta Kos Marko tuyên bố đất nước Slovenia sẽ chào đón và sẵn sàng bảo vệ đối với những người xin tị nạn. Bà Marko cho biết, đất nước Slovania có đủ khả năng thực hiện điều này cũng như có thể tiếp nhận lên đến 10.000 người tị nạn. Tuy nhiên, nếu số người xin tị nạn vượt quá con số trên thì Slovenia sẽ buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Liên minh châu Âu.

Bà Marko đảm bảo Slovenia sẽ hành động theo các quy định của điều ước Schengen và Dublin. Thêm vào đó, vị đại sứ của Slovenia còn chia sẻ, người dân đất nước Slovenia từng trải qua cuộc chiến tranh Nam Tư năm 1991 và được các nước như Áo và Italia giúp đỡ khi buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Do đó, Slovenia cảm thấy cần có trách nhiệm giúp đỡ đối với những người tị nạn.

Những tuyên bố trên của bà Marko được đưa ra trong bối cảnh đất nước Slovenia với 2 triệu dân đang phải đối mặt với sự xuất hiện ồ ạt của những người di dân trên lãnh thổ của mình. Trước đó, vào ngày 17/9, Slovenia từng đình chỉ hoạt động giao thông đường sắt với Croatia sau khi một nhóm gồm 150 người di cư cố gắng lên một chiếc tàu để đến Zurich. Hôm 18/9, các nhà chức trách Slovenia cũng xác nhận việc hơm 1.000 người di cư trên lãnh thổ của mình, trong khi đó còn có khoảng 700 người khác đang ở cửa khẩu biên giới Obrezje, nằm cách thủ đô 20 km về phía đông.

Chu Thanh

(theo Le Figaro)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.