Thủ tướng Nhật thị sát vùng lũ

Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua thị sát một thành phố chịu lũ lụt ở phía bắc thủ đô Tokyo, khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian để tìm kiếm hơn một chục người mất tích. 

Ông Abe hôm qua thăm thành phố Joso, cách Tokyo khoảng 60 km, trong khi khoảng 2.000 binh sĩ, cảnh sát và lính cứu hoả được triển khai để cứu hộ hơn 100 người vẫn mắc kẹt trong các toà nhà, nhiều người trong số đó là bệnh nhân và nhân viên y tế trong một bệnh viện ngập nước. 

Thủ tướng Nhật hôm qua xem xét đoạn đê bị sập tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki. Ảnh: Kyodo
Thủ tướng Nhật hôm qua xem xét đoạn đê bị sập tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki. Ảnh: Kyodo

"Chúng tôi đang làm hết sức để đảm bảo an toàn bằng cách đắp lại con đê đã vỡ càng nhanh càng tốt để ngăn thảm hoạ này tái diễn", ông Abe nói. 

Nhiều vùng ở Joso bị cuốn trôi hôm 10/9 khi một đoạn đê trên sông Kinugawa vỡ, làm khu vực rộng 32 km2 ngập lụt, sau những trận mưa tồi tệ nhất nhiều thập kỷ. Hình ảnh từ trên cao cho thấy những căn nhà bị cuốn trôi trong dòng nước xiết, gợi nhớ cảnh tượng sóng thần đổ bộ bờ biển đông bắc Nhật cách đây 4 năm. Thành phố Joso có khoảng 65.000 cư dân. 

Khoảng 4.500 người buộc phải ở trong 20 cơ sở công cộng như trường học, nhà thi đấu khi khu vực bị mất nước và điện đến nay đã ba đêm liền. "Chúng tôi đang cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong các toà nhà và tìm những người mất tích, đồng thời bơm nước ra", một quan chức địa phương nói. "Tuy nhiên mực nước vẫn cao ở nhiều khu vực làm cản trở chiến dịch của chúng tôi".

Số người mất tích ở Joso giảm từ 22 xuống còn 15 sau khi cảnh sát hôm qua tìm thấy thêm các nạn nhân còn sống, trong đó có hai trẻ 8 tuổi.

Trong khi đó, một trận động đất rung chuyển Tokyo sáng sớm qua, làm 15 người bị thương và hư hại nhẹ một số toà nhà. 

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.