Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong 1,5 năm qua

Tổn thống
Tổn thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng Gallup Korea công bố ngày 4/9 cho thấy 54% người Hàn Quốc được hỏi ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye nhờ chính sách của bà đối với Triều Tiên và các vấn đề ngoại giao. 

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tín nhiệm bà Park vượt ngưỡng 50% và cũng là mức cao nhất kể từ sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014.

Trong cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 1-4/9, tỷ lệ phản đối Tổng thống Park là 38%. 

Sự ủng hộ dành cho bà Park đang gia tăng một cách vững chắc trong những tháng vừa qua, đặc biệt là sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận tháo ngòi tình trạng căng thẳng quân sự hồi đầu tuần trước. 

Đa số trong hơn 1.000 người trưởng thành trên khắp Hàn Quốc tham gia cuộc thăm dò cũng đánh giá cao quyết định của nữ Tổng thống về việc tham gia sự kiện kỷ niệm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc trong tuần này.

Đối với các chính đảng tại Hàn Quốc, 44% số người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Saenuri cầm quyền và chỉ có 22% ủng hộ đảng đối lập chính Liên minh chính trị mới vì dân chủ.

Hôm 24/8, sau các cuộc đàm phán cấp cao kéo dài suốt 43 tiếng tại làng đình chiến Panmunjom, các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được một thoả thuận gồm 6 điểm nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. 

Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tiến hành một cuộc đối thoại liên chính phủ tại Seoul hoặc Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể nhằm cải thiện quan hệ liên Triều, cũng như sẽ tiếp tục đối thoại và đàm phán về các vấn đề khác. 

Hai bên cũng nhất trí tiến hành phiên họp giữa Hội Chữ thập Đỏ hai miền vào đầu tháng 9 tới để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

Theo VN+

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.