Việt - Trung tái cam kết không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ một lần nữa khẳng định sẽ cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không mở rộng tranh chấp, khi tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Thủ tướng
Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đón tiếp Phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm qua tại Bắc Kinh. Ảnh: Chinhphu.vn

 Phó thủ tướng Phúc đang ở thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Cao Lệ hôm qua nhất trí hai nước cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông nhằm góp phần gìn giữ sự ổn định và phát triển của khu vực, phù hợp với Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để ký Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc trong năm nay. Việt Nam và Trung Quốc sẽ cùng tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế ở khu vực biên giới trên đất liền.

Ông Trương cho biết Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và cùng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh.

Phó thủ tướng Phúc đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, trong đó có mặt hàng gạo, phối hợp để giải quyết các vướng mắc tại các dự án hợp tác đang triển khai tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo sau hội đàm đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác, bao gồm Hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ thuật về việc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc, Biên bản Phiên họp lần thứ 1 Nhóm công tác hợp tác về tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Ông Phúc sẽ ở thăm Trung Quốc đến ngày 19/9.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.