10.000 người Philippines phải bỏ nhà vì bão

Bão Koppu sáng sớm nay đổ bộ vào đông bắc Philippines phá hủy nhiều nhà cửa và buộc 10.000 người phải rời nơi ở.

Undersecretary Alexander Pama, head of the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) gives a briefing on Typhoon Koppu, locally known as Lando, in suburban Manila on October 17, 2015. Philippine authorities on October 17 warned that a powerful typhoon will likely linger over the country for almost three days, bringing prolonged heavy rain, possible floods and sparking storm surges. AFP PHOTO / Jay DIRECTO

Alexander Pama, giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, thông báo về bão Koppu trong cuộc họp ở ngoại ô thủ đô Manila ngày 17/10. Ảnh: AFP.

Koppu đổ bộ vào khu vực gần thị trấn Casiguran, tỉnh Aurora, đông bắc Philippines, lúc 1h. Sức gió vùng gần tâm bão là 175 km/h. Bão Koppu mang theo mưa lớn, gây lũ lụt, gây hư hại đường, cầu, làm đứt đường dây điện và liên lạc. Những con sóng ven biển có độ cao lên tới 4 m.

"Hiện vẫn chưa có thương vong", Reuters dẫn lời Alexander Pama, giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, nói. "Theo thông tin ban đầu, bão phá hủy nhiều ngôi nhà, làm đứt đường dây điện và các tuyến đường lớn bị cây đổ gây cản trở".

Khoảng 10,000 người trên đảo Luzon, đông bắc Philippines, phải rời nơi ở, ông Pama cho biết thêm.

Thị trấn Casiguran đã bị cô lập, đài phát thanh địa phương dzBB đưa tin. Junie Cua, thống đốc tỉnh Quirino, cho biết các cột điện và cây đổ khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận những vùng bị cô lập.

Nhà chức trách Philippines thông báo 30 chuyến bay bị hủy và dịch vụ phà ở miền bắc nước này tạm ngừng hoạt động. Một số khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở.

Cơ quan thời tiết Philippines dự báo bão Koppu sẽ ảnh hưởng đến Luzon trong ba ngày do khối áp cao ở phía bắc và tác động từ một cơn bão khác ở Thái Bình Dương.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 16/10 xuất hiện trên truyền hình kêu gọi người dân không hoảng sợ và chuẩn bị đón bão. Lần gần nhất ông Aquino đưa ra lời kêu gọi tương tự là vào năm 2013, trước khi siêu bão Haiyan đổ bộ miền trung Philippines làm hơn 6.300 người chết, hàng triệu người mất nhà ở.

10000-nguoi-philippines-phai-bo-nha-vi-bao-1

Đường đi của bão Koppu. Đồ họa: accuweather.com.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.