Bão mang theo lốc xoáy cao 100 m càn quét Trung Quốc

Cơn bão Mujigae đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông kèm lốc xoáy xuất hiện ở vài khu vực, gây sập mạng lưới điện, đổ cây, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.
Bão Mujigae đổ bộ Trung Quốc vào khoảng 14h chiều qua, theo tờ Southern Metropolis Daily. Vài giờ sau đó, người dân ở huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đăng tải lên mạng xã hội video ghi lại hình ảnh cơn lốc xoáy cao 100 m xuất hiện trong khu vực.
"Đèn trong nhà sáng chập chờn mấy giây, rồi mất điện luôn", cô Lý, nhà ở quận Hải Châu, Quảng Châu cho biết. Không chỉ mất điện, nhiều khu chung cư cũng bị cắt nước.
Chính quyền Thuận Đức cho biết bão làm ít nhất ba người thiệt mạng và 80 người bị thương. Nhà chức trách trước đó phải tạm thời ngừng cấp điện cho một khu công nghiệp để đảm bảo an toàn.
Theo Xinhua, ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, lần đầu tiên xuất hiện gió mạnh cấp 18.
Sét đánh thẳng vào quận Thuận Đức, trung tâm thành phố Phật Sơn. Ảnh: Guangzhou Daily
Sét đánh thẳng vào quận Thuận Đức, trung tâm thành phố Phật Sơn. Ảnh: Guangzhou Daily
Lốc xoáy xuất hiện vào chiều tối ở nhiều khu vực trong Phật Sơn và Quảng Châu làm đổ mạng điện, gây mất điện diện rộng. Ảnh: Guangzhou Daily
Lốc xoáy xuất hiện vào chiều tối ở nhiều khu vực trong Phật Sơn và Quảng Châu làm đổ mạng điện, gây mất điện diện rộng. Ảnh: Guangzhou Daily
Lốc xoáy nhìn từ trên tầng một khu chung cư ở Quảng Châu. Ảnh: Guangzhou Daily
Lốc xoáy nhìn từ trên tầng một khu chung cư ở Quảng Châu. Ảnh: Guangzhou Daily
Kính cường lực ở một chung cư Quảng Châu rạn nứt. Ảnh: Guangzhou Daily
Kính cường lực ở một chung cư Quảng Châu rạn nứt. Ảnh: Guangzhou Daily
Gió giật tung trạm biến thế ở thành phố Quảng Châu. Ảnh: Báo đô thị phương Nam.
Gió giật tung trạm biến thế ở thành phố Quảng Châu. Ảnh: Báo đô thị phương Nam.
Cảnh tan hoang ở quận Thuận Đức, Phật Sơn nơi lốc xoáy đi qua. Ảnh: China News
Cảnh tan hoang ở quận Thuận Đức, Phật Sơn nơi lốc xoáy đi qua. Ảnh: China News
Người dân cùng nhau đẩy một chiếc xe bị ngập nước ở thành phố Trạm Giang. Ảnh: Xinhua
Người dân cùng nhau đẩy một chiếc xe bị ngập nước ở thành phố Trạm Giang. Ảnh: Xinhua

Theo VNE 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.