Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

Hơn 50 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Syria...

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã cho biết như vậy.

"Các nhóm tác chiến trên không được triển khai trong thời gian ngắn nhất, bởi trang thiết bị chính cũng như đạn dược được cung cấp tại các cơ sở kỹ thuật ở Tartus. Chúng tôi chỉ việc cơ động tới và tiếp nhận", ông Konashenkov nói.

Hôm 30/9, sau khi được Thượng viện Nga nhất trí, Tổng thống Putin đã sử dụng Lực lượng Không gian vũ trụ Nga để tiêu diệt lực lượng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Nga Sergey Ivanov nhấn mạnh, không quân Nga tham gia tiêu diệt IS theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Hơn 50 máy bay tiêm-cường kích và trực thăng được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria.
Hơn 50 máy bay tiêm-cường kích và trực thăng được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria.

Thành trì, kho đạn của IS bị phá hủy hoàn toàn

Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các nhà báo rằng, hiện các chiến đấu cơ hiện đại Su-24M và Su-25 của Nga đang được triển khai tại Syria.

“Su-24M và Su-25 đã thực hiện hơn 20 phi vụ vào 8 cơ sở của IS”, Tướng Konashenkov nói.

Đêm qua, Lực lượng Không gian vũ trụ Nga cũng đã tấn công 4 cơ sở của IS. 8 phi vụ đã được tiến hành bởi các máy bay tiêm kích bom Su-24M và Su-25.

Các vụ không kích đã tiêu diệt một thành trì và kho đạn dược gần thành phố Idlib.

Một nhà máy sản xuất chất nổ và đạn dược của IS ở phía bắc thành phố Homs cũng đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi trúng bom Nga.

Được biết, Nga đang tích cực sử dụng các máy bay không người lái tại Syria để xác định vị trí của lực lượng khủng bố, đồng thời thu nhận dữ liệu về kết quả của các cuộc tấn công./.

Theo Vov.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.