Facebook sắp cung cấp internet miễn phí cho người tị nạn

(Baonghean) - Mới đây Mark Zuckerberg, cha đẻ người sáng lập mạng xã hội Facebook đã công bố một dự án phủ sóng Internet miễn phí tới các trại tị nạn nhằm giúp đỡ những nhóm người tị nạn có thể truy cập các dịch vụ cần thiết như kinh tế́, chăm sóc y tế, dự báo thời tiết, giáo dục, ...

Chắc hẳn thế giới không còn lạ lẫm gì với cái tên Facebook, Facebook là một website truy cập miễn phí do Công ty Facebook, Inc điều hành. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng.
Được sáng lập bởi Mark Zuckerberg vào năm 2004, khi đó anh còn đang là một sinh viên của Trường Đại học Harvard, trang mạng xã hội Facebook đã và đang dần chứng tỏ ảnh hưởng của mình đối với đời sống thế giới khi hầu như mọi người đều sử dụng Facebook.
Tính đến tháng 9/2012, Facebook hiện có hơn một tỷ thành viên tích cực trên khắp thế giới. Với con số ấy, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, tiếp theo sau là MySpace và Twitter. Hiện tại, Facebook có số lượt truy cập đứng thứ 2 của thế giới sau Google.  
 
Không chỉ tạo ra một mạng xã hội để kết nối mọi người trên internet, thời gian gần đây, Facebook còn có những chiến dịch mang internet miễn phí đến cho mọi người. Chiến dịch này được cho là sẽ mang internet đến những khu vực còn kém phát triển, nhằm mang mạng wifi miễn phí đến với 10% dân số thế giới chưa được tiếp cận Internet.
Theo đó, những người dân vùng này có thể tra cứu internet dễ dàng, cập nhật những thông tin về kinh tế, chăm sóc y tế, dự báo thời tiết, giáo dục,... Và mới đây nhất chính cha đẻ của Facebook đã tuyên bố sẽ mang internet miễn phí đến với các trại tị nạn, vốn đang là vấn đề nóng hổi của châu Âu trong suốt thời gian qua.
Cách mà Facebook có thể làm điều này là sử dụng Aquila, máy bay không người lái có khả năng phát wifi miễn phí. Theo Zuckerberg, Aquila có sải cánh như một máy bay Boeing 737 (khoảng 42 mét) nhưng nó còn nhẹ hơn 1 chiếc ô tô và có thể lưu trú trong không gian nhiều tháng.  
Máy bay đặc biệt này có hình dáng như một chiếc boomerang, có thể hoạt động ở độ cao từ 18 đến 27 km nhờ năng lượng mặt trời. Hiện Aquila có thể hoạt động trong một khu vực có đường kính khoảng 3 km, tương đương với kích thước của một thị trấn hoặc một trại tị nạn. Với Aquila, dường như những khó khăn về mặt thông tin của những người đang tị nạn sẽ được giải quyết phần nào.
Song song với việc cung cấp Internet cho người dân nghèo hoặc những nơi hiểm trở, Facebook cũng tác động đến các nhà sản xuất thiết bị di động để ra đời những chiếc smartphone siêu rẻ, chạy được các loại trình duyệt có khả năng nén dữ liệu tốt như Opera và có thể được bán cho những người đang tị nạn với mức giá phải chăng. Tham vọng phủ sóng internet miễn phí của Facebook không phải là ý tưởng tiên phong. Vài năm trở lại đây, Google đã khởi động dự án "Project Loon" khi liên tục thả lên trời những chiếc kinh khí cầu có khả năng phát wifi. 
Việc Facebook và Google đua nhau mang Internet đến cho những người đang gặp khó khăn với việc cập nhật thông tin vừa mang tính nhân văn, vừa thể hiện tầm nhìn nhạy bén của hai công ty công nghệ dẫn đầu thế giới. Không chỉ mang thương hiệu tới người dùng, việc cung cấp internet miễn phí cho các trại tị nạn còn góp phần giải quyết vấn nạn di cư đang làm đau đầu thế giới. Dùng Internet miễn phí của Google hay Facebook, người dân đều có lợi khi không phải trả phí, nhưng đổi lại, đây cũng sẽ là những khách hàng tiềm năng để cả hai "ông lớn" khai thác các dịch vụ quảng cáo thông qua các điểm phát wifi.  
Nhật Minh
(Theo Guardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.