Tổng thống Mỹ Obama tin tưởng TPP sẽ được Quốc hội thông qua

Tổng thống Obama: TPP tốt cho người lao động, doanh nghiệp, nông dân Mỹ và tin tưởng sẽ được Quốc hội thông qua

Tổng thống Obama cho biết ông có kế hoạch giới thiệu rộng rãi giá trị của của TPP để mở ra cuộc thảo luận đáng kể trước khi TPP được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. 

Trong phát biểu hôm qua (6/10) trước một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ tin tưởng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa đạt được sẽ được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Tổng thống Obama cũng cho biết ông có kế hoạch giới thiệu rộng rãi những giá trị của của TPP tới Thị trưởng các thành phố, Thống đốc các bang và các đơn vị cử tri khác để mở ra cuộc thảo luận đáng kể trước khi TPP được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. 

“Tôi đã nhiều lần nói rằng sẽ chỉ ký một thỏa thuận và trình lên Quốc hội một thỏa thuận mà tôi có thể chắc chắn là nó tốt cho người lao động Mỹ, tốt cho các doanh nghiệp Mỹ, người nông dân Mỹ… Thỏa thuận này đã đáp ứng những tiêu chuẩn chúng ta đặt ra. Do đó, trong tuần này, tôi sẽ có bước đi quan trọng tiếp theo, song sẽ nó cần thời gian và tiến trình thảo luận cũng như tham vấn trước khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được bỏ phiếu thực sự tại Quốc hội”- Tổng thống Mỹ Obama nói.

Tổng thống Mỹ Obama tin tưởng TPP sẽ được Quốc hội thông qua
Tổng thống Mỹ Obama tin tưởng TPP sẽ được Quốc hội thông qua.

Tổng thống Obama cũng cho rằng, dù không tham gia song TPP sẽ là sức ép buộc Trung Quốc nâng cao các tiêu chuẩn về lao động và môi trường, cũng như thúc đẩy bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Ngày 5/10, các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc tại Atlanta, Mỹ, sau hơn 5 năm đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và 11 nước đối tác là Australia, Bruner, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam./.

Theo Vov.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.