Trung Quốc xóa bỏ chính sách 1 con

(Baonghean.vn) - Từ nay, mọi cặp vợ chồng Trung Quốc đều được phép sinh con thứ 2, chấm dứt chính sách kế hoạch hóa gia đình ngặt nghèo tồn tại ở đất nước đông dân nhất thế giới nhiều thập niên qua.

Một bác sỹ bế trên tay đứa trẻ vừa ra đời là con của Yang Huiqing, 26 tuổi, tại bệnh viện Ruijin, Thượng Hải hôm 24/10/2011. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã giảm vào năm 2012, và quốc gia đông dân nhất có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có dân số già đi trước khi trở thành nước phát triển.
Một bác sỹ bế trên tay đứa trẻ vừa chào đời là con của sản phụ Yang Huiqing, 26 tuổi, tại bệnh viện Ruijin, Thượng Hải hôm 24/10/2011. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã giảm vào năm 2012, và quốc gia đông dân nhất có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có dân số già đi trước khi trở thành nước phát triển.
Những đứa trẻ được tắm nắng để phòng ngừa bệnh vàng da tại trung tâm chăm sóc sức khỏe thai sản CareBay ở Thượng Hải hôm 23/11/2011. Đây là một trung tâm chăm sóc sức khỏe thai sản cao cấp, cung cấp các dịch vụ tư trong giai đoạn các bà mẹ Trung Quốc ở cữ 1 tháng sau khi sinh.
Những đứa trẻ được tắm nắng để phòng ngừa bệnh vàng da tại trung tâm chăm sóc sức khỏe thai sản CareBay ở Thượng Hải hôm 23/11/2011. Đây là một trung tâm chăm sóc sức khỏe thai sản cao cấp, cung cấp các dịch vụ tư trong giai đoạn các bà mẹ Trung Quốc ở cữ 1 tháng sau khi sinh.
Một cặp vợ chồng cao tuổi cho cháu trai ăn bánh trong khi ngồi tắm nắng giữa mùa đông ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang hôm 9/1/2013. Chính sách mới ban hành giải phóng mạnh mẽ những quy định chặt chẽ về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, từng được nới lỏng cuối năm 2013 khi Bắc Kinh nói rằng nước này sẽ cho phép các gia đình sinh 2 con nếu các cặp vợ chồng đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Một cặp vợ chồng cao tuổi cho cháu trai ăn bánh trong khi ngồi tắm nắng giữa mùa đông ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang hôm 9/1/2013. Chính sách mới ban hành giải phóng mạnh mẽ những quy định chặt chẽ về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, từng được nới lỏng cuối năm 2013 khi Bắc Kinh nói rằng nước này sẽ cho phép các gia đình sinh 2 con nếu các cặp vợ chồng đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Bà Shi Hui, 50 tuổi, ngắm nhìn bức ảnh chụp bà và con trai tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 26/12/2013. Con trai bà sinh năm 1990 và đã qua đời hồi tháng 1/2012 do bệnh máu trắng. hiện có hơn 1 triệu gia đình đã mất đi người con duy nhất tại Trung Quốc, quốc gia mà theo truyền thống cha mẹ thường trông cậy vào sự chăm sóc của con cái khi về già. Nhiều cặp bố mẹ đã lên tiếng đòi bồi thường do ảnh hưởng từ chính sách kế hoạch hóa nghiêm ngặt của Trung Quốc.
Bà Shi Hui, 50 tuổi, ngắm nhìn bức ảnh chụp bà và con trai tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 26/12/2013. Con trai bà sinh năm 1990 và đã qua đời hồi tháng 1/2012 do bệnh máu trắng. Hiện có hơn 1 triệu gia đình đã mất đi người con duy nhất tại Trung Quốc, quốc gia mà theo truyền thống cha mẹ thường trông cậy vào sự chăm sóc của con cái khi về già. Nhiều cặp bố mẹ đã lên tiếng đòi bồi thường do ảnh hưởng từ chính sách kế hoạch hóa nghiêm ngặt.
Li Yan, đang mang bầu đứa con thứ 2, nằm trên giường khi cô con gái áp tai vào bụng mẹ tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 20/2/2014. Trung Quốc sẽ nới lỏng những quy định về kế hoạch hóa gia đình để cho phép các cặp vợ chồng sinh 2 con sau nhiều thập niên duy trì chính sách 1 con, theo thông tin từ Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 29/10. Đây là động thái nhằm giảm bớt sức ép nhân khẩu học đối với nền kinh tế.
Li Yan, đang mang bầu đứa con thứ 2, nằm trên giường khi cô con gái áp tai vào bụng mẹ tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 20/2/2014. Trung Quốc sẽ nới lỏng những quy định về kế hoạch hóa gia đình để cho phép các cặp vợ chồng sinh 2 con sau nhiều thập niên duy trì chính sách 1 con, theo thông tin từ Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 29/10. Đây là động thái nhằm giảm bớt sức ép nhân khẩu học đối với nền kinh tế.
Người phụ nữ trong bức ảnh chụp ngày 13/4/2014 tại Cám Châu, Giang Tây là vợ của một người đàn ông họ Lu. Lu biết rằng anh chỉ có duy nhất một lựa chọn khi ngày sinh đứa con thứ 3 đang tới gần. Không thể gánh số tiền phạt theo quy định, anh đã đăng tin tìm người nhận nuôi đứa con chưa chào đời. Qua mạng Internet anh tìm thấy trang web có tên “Ngôi nhà nơi giấc mơ trở thành hiện thực”, một diễn đàn cho và nhận con nuôi trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Tình trạng nghèo đói tại nông thôn, chính sách 1 con không cho phép nhiều gia đình sinh thêm con, và những cặp vợ chồng không có con là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của những trang web tương tự diễn đàn trên.
Người phụ nữ trong bức ảnh chụp ngày 13/4/2014 tại Cám Châu, Giang Tây này là vợ của một người đàn ông họ Lu. Lu biết rằng anh chỉ có duy nhất một lựa chọn khi ngày sinh đứa con thứ 3 đang tới gần. Không thể gánh số tiền phạt theo quy định, anh đã đăng tin tìm người nhận nuôi đứa con chưa chào đời. Qua mạng Internet anh tìm thấy trang web có tên “Ngôi nhà nơi những giấc mơ trở thành hiện thực”, một diễn đàn cho và nhận con nuôi trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Tình trạng nghèo đói tại nông thôn, chính sách 1 con không cho phép nhiều gia đình sinh thêm con và những cặp vợ chồng hiếm muộn là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của nhiều trang web tương tự.
Jiejin Qiu, đang mang bầu 6 tháng đứa con đầu lòng, tạo dáng dưới nước trong một buổi chụp hình ở một hiệu ảnh cưới địa phương tại Thượng Hải hôm 5/9/2014. Ngày càng có nhiều học giả thúc giục Chính phủ Trung Quốc cải cách các quy định được đưa ra vào cuối những năm 1970 nhằm ngăn việc gia tăng dân số ngoài tầm kiểm soát, nhưng hiện đã bị xem là lỗi thời và là nguyên nhân gây ra tình trạng lực lượng lao động đang giảm sút của quốc gia này.
Jiejin Qiu, đang mang bầu tháng thứ 6 đứa con đầu lòng, tạo dáng dưới nước trong buổi chụp hình ở một hiệu ảnh cưới địa phương tại Thượng Hải hôm 5/9/2014. Ngày càng có nhiều học giả thúc giục Chính phủ Trung Quốc cải cách các quy định được đưa ra vào cuối những năm 1970 nhằm ngăn việc gia tăng dân số ngoài tầm kiểm soát, nhưng hiện đã bị xem là lỗi thời và là nguyên nhân gây ra tình trạng lực lượng lao động đang giảm sút của quốc gia này.
Các bà mẹ nắm tay con khi chờ qua đường sau giờ tan trường ở trung tâm Thượng Hải hôm 12/9/2014. Khoảng giữa thế kỷ này, cứ 3 người Trung Quốc thì lại có 1 người ngoài 60 tuổi, trong khi tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi lao động lại đang giảm sút.
Các bà mẹ nắm tay con khi chờ qua đường sau giờ tan trường ở trung tâm Thượng Hải hôm 12/9/2014. Khoảng giữa thế kỷ này, cứ 3 người Trung Quốc thì có 1 người ngoài 60 tuổi, trong khi tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi lao động để chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi lại đang giảm sút.
Các giáo viên và học sinh tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trong giờ tập thể dục hôm 20/10/2015. Sân chơi nơi diễn ra các hoạt động như thế này nằm ngay trên tầng thượng của tòa nhà trường mẫu giáo.
Các giáo viên và học sinh tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trong giờ tập thể dục hôm 20/10/2015. Sân chơi nơi diễn ra các hoạt động như thế này được tận dụng bằng chính tầng thượng của tòa nhà trường mẫu giáo.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.