Ứng cử viên sáng giá giải Nobel Hòa bình 2015

(Baonghean) - Hôm nay (ngày 9/10), danh tính của người giành được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015 sẽ chính thức được công bố. Mặc dù có khoảng 300 ứng cử viên được đề cử nhưng số người giành danh hiệu cao quý này chỉ từ 5 - 20 người. Trong số đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel được nhận định là ứng cử viên sáng giá.

Angela Merkel sinh ngày 17/7/1954 tại Hamburg, Tây Đức. Tuy nhiên, khi Merkel mới chỉ vài tuần tuổi, ông Horst Kasner - cha bà, một mục sư Tin Lành, đã chuyển cả gia đình về phía Đông. Năm 19 tuổi, Merkel theo học Vật lý tại Đại học Leipzig và sau đó làm việc, nghiên cứu tại Viện Hóa Lý Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Đức.  Sau khi tốt nghiệp với học vị tiến sỹ Vật lý, Merkel làm việc trong lĩnh vực hoá lượng tử. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Con đường chính trị của Merkel được đánh dấu từ khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Cô gái mà sau này trở thành người phụ nữ quyền lực nhất nước Đức đã bắt đầu tham gia vào phong trào dân chủ, gia nhập đảng Demokratischer Aufbruch mới thành lập.
Vào cuối năm 1990, bà đã trở thành thành viên của Quốc hội Đức đại diện cho CDU - đảng phái lớn nhất ở Tây Đức lúc bấy giờ và giữ chức vụ Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl. Năm 1994, Merkel được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Môi trường và An toàn lò phản ứng hạt nhân. Vị trí này đã giúp bà trở thành nhân vật được nhiều người biết đến và hình thành nên một diễn đàn giúp bà xây dựng sự nghiệp chính trị. 
Năm 1999, Thủ tướng Helmut Kohl, người từng coi Merkel là con gái đã bị phát giác chuyển các khoản đóng góp vào một quỹ đen bí mật mà ông sử dụng để thưởng cho các bạn bè, chiến hữu. Trên một tờ báo hàng đầu, Merkel đã tố cáo người từng nâng đỡ mình và kêu gọi ông Helmut Kohl từ chức.
Angela Merkel sau đó đã trở thành Chủ tịch của đảng CDU vào năm 2000 và là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức 5 năm sau đó. Sau 2 nhiệm kỳ (2005 - 2009) và (2010 - 2013), hiện Angela Merkel vẫn đương nhiệm Thủ tướng Đức sau khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử cuối năm 2013.
Bà đã từng kết hôn với nhà vật lý Ulrich Merkel năm 1977, nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài 5 năm. Năm 1998, bà tái hôn với Joachim Sauer - một giáo sư hoá học ở Berlin. Bà không có con. 
Ông Joachim Sauer (thứ nhất, bên trái) tháp tùng vợ trò chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron
Ông Joachim Sauer (thứ nhất, bên trái) tháp tùng vợ trò chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Nguồn Petrotimes
Kể từ sự kiện tố cáo Thủ tướng Helmut Kohl, nhiều người vẫn đánh giá Angela Merkel là người phụ nữ “tàn nhẫn”, như lời của cựu Chánh Văn phòng Thủ tướng Anh Jonathan Powell:
“Một trong những điều mà người ta không phải lúc nào cũng hiểu về Merkel là bà ấy... thực sự là một chính trị gia tàn nhẫn”.
Tuy nhiên, sự “tàn nhẫn” trong bước đường chính trị ấy không nói lên tất cả con người của nữ Thủ tướng nước Đức. Sau tuyên bố của bà “sẵn sàng đón tiếp người dân Sirya tới Đức hồi đầu tháng 9, nhiều hãng truyền thông nổi tiếng đã nhận định “người đàn bà thép đã mở lòng”, thậm chí còn gọi bà là “người hùng của cuộc khủng hoảng di cư”. Theo Christian Berg Kharpviken - Giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Oslo (Na Uy), bà Merkel đang nổi lên như là “một vị thủ lĩnh tinh thần trong những thời khắc nhạy cảm”. 
Với chính sách mở cửa đó, hôm 5/10, các nhà chức trách Đức cho biết đến cuối năm nay sẽ có tới 1,5 triệu người di cư vào nước này, vượt 1,5 lần so với dự đoán. Điều này gây sức ép rất lớn đến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của nước Đức.
Ngày 7/10, khoảng 8.000 người đã tham gia vào cuộc tuần hành do đảng “Sự lựa chọn mới cho nước Đức” tổ chức ở Thành phố Erfurt, thủ phủ bang Thueringen, miền Trung nước Đức để phản đối chính sách nhập cư của chính phủ liên bang. 
Theo số liệu thăm dò trong tháng 9/2015, số lượng người Đức không hài lòng với chính sách nhập cư của bà Merkel đã tăng thêm 13%. Uy tín của bà Merkel cũng đã sụt giảm khá nhanh trên chính trường Đức.
Theo cuộc thăm dò dư luận xã hội do kênh truyền hình ARD tiến hành, hiện chỉ còn 54% người dân Đức ủng hộ bà Merkel. Đây là lần đầu tiên Angela Merkel chỉ đứng thứ 4 trong số những chính khách được yêu thích nhất tại Đức.
Nhiều chính trị gia đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng di cư đang đe dọa vị thế của đảng cầm quyền và cá nhân bà Merkel trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2016 và bầu cử liên bang vào năm 2017. Tuy nhiên, bà Merkel vẫn cương quyết phản đối việc hạn chế tiếp nhận người tị nạn vào nước này, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ chính đảng bảo thủ, liên minh cầm quyền của bà và cả người dân trong nước. 
Với cuộc khủng hoảng Ukraine và đồng euro, từng bước đi nhằm giải quyết khủng hoảng đã được bà Merkel triển khai chắc chắn, thận trọng. Và lần này, những hành động kiên quyết trong vấn đề giải quyết khủng hoảng người di cư một lần nữa chứng minh cho nỗ lực vì hòa bình của nữ Thủ tướng Đức. Hàng loạt hãng truyền thông nổi tiếng thế giới như The Times, báo Bild của Đức, Bloomberg… đều có chung nhận định bà Merkel sẽ là chủ nhân của Giải thưởng Nobel Hòa bình 2015.  
Phương Thảo

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.