Mỹ tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda tại Afghanistan

Theo Đài TNHK, tờ Washington Post dẫn lời Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tướng Lục quân John Campbell cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan.
 

Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tướng Campbell, khoảng 160 thành viên Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ tấn công có sự tham gia của 200 binh sỹ Mỹ thuộc lực lượng Hành quân Đặc biệt được yểm trợ bởi hàng chục vụ không kích. 

Ông nói rằng cuộc hành quân bắt đầu từ ngày 11/10 nhắm vào khu vực huấn luyện rộng 80km2 ở gần biên giới phía Nam của Afghanistan, giáp với Pakistan. Giới hữu trách Mỹ tin rằng những cơ sở này đã tồn tại cả năm qua.

Cuộc hành quân được thực hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo kế hoạch duy trì 9.800 binh sỹ ở Afghanistan cho phần lớn của năm 2016 và khoảng 5.500 binh sỹ vào năm 2017. 

Tướng Campbell tiết lộ những trại huấn luyện đó nằm “ở một nơi mà chúng ta không nghĩ là có sự hiện diện của các phần tử Al-Qaeda.” Mỹ lâu nay vẫn cho rằng tàn dư Al-Qaeda ở Afghanistan chỉ ẩn náu tại những thung lũng ở miền Đông nước này.

Tờ Washington Post cho rằng những thông tin mới này “nêu lên nghi vấn về hiệu quả hoạt động của quân đội Mỹ trong việc tìm kiếm và tấn công những phần tử hiếu chiến” ở Afghanistan, 14 năm sau khi quân đội Mỹ tấn công các phần tử hiếu chiến đặt căn cứ ở Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.