Người Paris xuống đường tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 13/11

(Baonghean.vn) – Quốc tang 3 ngày tại Pháp đã bắt đầu từ ngày 15/11. Bất chấp lệnh giới nghiêm và những mối đe dọa vân còn hiện hữu, hàng nghìn người Paris đã tập trung trước nhà thờ Đức Bà, quảng trường République, nhà hát Bataclan và những địa điểm xảy ra vụ tấn công đẫm máu để cầu nguyện cho 129 nạn nhân thiệt mạng.

Trưa 15/11, đường phố trước quán bar Le Carillon và nhà hàng Le Petit Cambodge đông nghịt người đến tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh AP
Trưa 15/11, đường phố trước quán bar Le Carillon và nhà hàng Le Petit Cambodge đông nghịt người đến tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP
Người dân Paris không cầm nổi nước mắt khi đến đặt hoa trước nhà hát Bataclan trưởng nhớ 82 nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: AFP
Nhiều người không cầm được nước mắt khi đến đặt hoa trước nhà hát Bataclan trưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: AFP
Nhà văn Marek Halter, Imam của nhà thời Hồi giáo Drancy, hiệp hội Hassen Chalghoumu, người đứng đầu cộng đồng Franco Tunisia cùng các đại diện cộng đồng người Do Thái, người Hồi giáo đến cầu nguyện và đặt hoa trước nhà hát Bataclan. Ảnh: AFP
Nhà văn Marek Halter, Imam của nhà thời Hồi giáo Drancy, hiệp hội Hassen Chalghoumu, người đứng đầu cộng đồng Franco Tunisia cùng đại diện cộng đồng người Do Thái, người Hồi giáo đến cầu nguyện và đặt hoa trước nhà hát Bataclan. Ảnh: AFP
Hàng trăm người dân Paris tiếp tục đến cầu nguyện trước nhà hát Bataclan vào tối 15/11. Ảnh: AFP
Hàng trăm người dân Paris tiếp tục đến cầu nguyện trước nhà hát Bataclan vào tối 15/11. Ảnh: AFP
Hoa và nến đặt trước nhà hát Bataclan tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong tối 13/11. Ảnh: AFP
Hoa và nến đặt trước nhà hát Bataclan tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong tối 13/11. Ảnh: AFP
Hàng nghìn ngọn nến và hoa đặt trước quán bar Le Carillon, nơi có ít nhất 14 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Hàng nghìn ngọn nến và hoa đặt trước quán bar Le Carillon, nơi có ít nhất 14 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Đức Giám mục Andre Vingt Trois làm lễ tại Nhà thờ Đức Bà cho các nạn nhân ngày 15/11. Ảnh: AFP
Đức Giám mục Andre Vingt Trois làm lễ tại Nhà thờ Đức Bà cho các nạn nhân ngày 15/11. Ảnh: AFP
Cảnh sát thống kê khoảng 3.000 người có mặt tại Nhà thờ Đức Bà trong khi hàng nghìn người khác đứng cầu nguyện bên ngoài nhà thờ. Ảnh: AFP
Cảnh sát thống kê khoảng 3.000 người có mặt tại Nhà thờ Đức Bà trong khi hàng nghìn người khác đứng cầu nguyện bên ngoài nhà thờ. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người dân Paris tụ tập trước quảng trường République để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công tối 13/11. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người dân Paris tụ tập trước quảng trường République để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công tối 13/11. Ảnh: AFP

Chu Thanh

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.