Tai nạn tàu TGV tại Strasbourg, Pháp: ít nhất 10 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Thứ Bảy 14/11, một đoàn tàu TGV (tàu cao tốc) chạy thử nghiệm đã trật khỏi đường ray ở Eckwershein, gần Strasbourg, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Cảnh sát cho biết có 12 người bị thương nghiêm trọng và xác nhận vụ tai nạn không có mối liên hệ nào với chuỗi khủng bố diễn ra 1 ngày trước đó tại Paris. 

49 người - chủ yếu là kỹ thuật viên có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Các nạn nhân đã được di chuyển khỏi hiện trường bằng máy bay trực thăng, tin đưa bởi tờ Les Dernières Nouvelles d’Alsace. 

Đội cứu hộ tiếp cận đoàn tàu bị nạn. Ảnh: Reuters
Đội cứu hộ tiếp cận đoàn tàu bị nạn. Ảnh: Reuters

AFP đưa tin, SNCF (Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp) cho biết có khả năng đoàn tàu bị trật bánh do chạy với “tốc độ quá cao”. Tuy nhiên, SNCF chưa thể đưa ra những thông tin chi tiết hơn về lý do vụ tai nạn. 

Một đội thợ lặn trực thuộc sở cảnh sát, máy bay trực thăng an ninh dân sự và hàng chục phương tiện cứu hộ khác đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường vụ tai nạn. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Alain VidaliesVidalies và Bộ trưởng Bộ Môi trường Ségolène Royal thông báo sẽ có mặt tại hiện trường.

Tai nạn xảy ra trên một đoạn đường sắt dài 106km, nối dài từ đường sắt tốc độ cao (LGV) tuyến phía Đông và chưa được đưa vào khai thác thương mại. Thứ Sáu 13/11, trên trang web của tuyến LGV phía Đông cũng đã cho đăng tải một đoạn video giới thiệu về các chuyến tàu thử nghiệm này.

Theo quy trình đưa vào khai thác một tuyến đường tàu mới, một đoàn tàu thử nghiệm giống hệt với tàu thương mại sẽ được chạy thử trên đoạn LGV mới. Đoàn tàu này “có tất cả những công cụ đo lường cần thiết để đánh giá tất cả các tính năng của đường tàu. Trong quá trình chạy thử, các kỹ sư và kỹ thuật viên kiểm tra kết quả và mức độ tương thích với tiêu chí đặt ra”, trang web của LGV phía Đông ghi rõ.

Trong trường hợp cụ thể này, đoàn tàu thử nghiệm phải thực hiện 200 vòng đi - về để đạt tốc độ 352 km/h, “tức cao hơn tốc độ khai thác bình thường là 10%” (320km/h). Theo SNCF, mục tiêu đặt ra là quan tâm đến “chất lượng hạ tầng và sự thoải mái của các hành khách”. 

Thục Anh
(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.