Thổ Nhĩ Kỳ muốn xoa dịu căng thẳng với Nga

(Baonghean.vn) - Trong một tuyên bố, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutogle cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với Nga và các đồng minh của mình nhằm giảm bớt sự căng thẳng giữa 2 quốc gia sau vụ máy bay Nga bị nước này bắn hạ gần biên giới với Syria.

Ngày 27/11, tờ Times đưa tin, “các cuộc thảo luận cần thiết đang diễn ra”. Thủ tướng Davutogle thông báo: “Các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi vẫn đang được duy trì nhưng chúng tôi sẽ làm việc với Nga và đồng minh của mình nhằm giảm bớt những căng thẳng”.

123
Làn sóng bạo lực chống Thổ Nhĩ Kỳ ngày một phát triển tại Moscow. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lên đến đỉnh điểm sau khi máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không kích của Nga gần biên giới Syria hôm 24/11. Cả chính quyền Ankara và Moscow liên tục đưa ra những bằng chứng cũng như nhân chứng chứng minh hành động của mình là đúng.

Vào ngày 26/11, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bác bỏ việc nước mình phải xin lỗi sau khi Tổng thống Putin tuyên bố Ankara không đưa ra bất kỳ “một lời xin lỗi rõ ràng” cũng như không “đưa ra các biện pháp bồi thường” thiệt hại.

Trong bài phỏng vấn với CNN, Tổng thống Erdogan khẳng định “Những người vi phạm không phận của chúng tôi nên xin lỗi. Phi công và quân đội của chúng tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Cũng trong ngày 26/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi Đại sứ của Nga sau khi xảy ra nhiều vụ bạo lực nhằm vào Đại sứ quán nước này tại Moscow. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, tình hình ngày càng “không thể chấp nhận” được khi cơ quan đại diện của nước này và các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga đang trở thành nạn nhân của những vụ tấn công vịn vào sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga.

Về phía Nga, sau khi khuyến cáo công dân không nên đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Moscow tiếp tục đưa ra một loạt những biện pháp trả đũa về kinh tế, thương mại nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ./.

Chu Thanh

(Theo Le Monde, Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.