10 công dân Syria đến Thái Lan lên kế hoạch tấn công lợi ích Nga

Thái Lan cho biết, 10 công dân Syria có liên hệ với IS đã xâm nhập vào Thái Lan vào nửa cuối tháng 10 để tấn công các “lợi ích” của Nga tại Thái Lan.

Nhận được cảnh báo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia) đã tiến hành theo dõi, phát hiện các nghi can đã đến thành phố ven biển Pattaya, đảo Phuket, Bangkok và 1 địa điểm không được xác định. 

Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh ở những khu vực mục tiêu mà phía Nga lo ngại. (ảnh minh họa: AFP).
Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh ở những khu vực mục tiêu mà phía Nga lo ngại. (ảnh minh họa: AFP).
Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh ở những khu vực mục tiêu mà phía Nga lo ngại. Cảnh sát Thái Lan từ chối tiết lộ danh tính các nghi can người Syria.

Nga đã tăng cường hợp tác an ninh với các nước sau khi một máy bay của Nga bị IS cài bom và rơi ở Sinai, Ai Cập làm 224 người chết.

Mối đe dọa an ninh đối với Nga cũng tăng lên sau khi Nga tiến hành không kích Syria vào cuối tháng 9.          

Chính phủ Thái Lan cho biết tới nay chưa phát hiện công dân Thái Lan theo đạo Hồi gia nhập IS ở Syria, hay Iraq.

3 tỉnh cực nam Thái Lan giáp với Malaysia là nơi sinh sống của cộng đồng theo đạo Hồi, trong đó nổi lên một số phần tử cực đoan chống phá chính quyền trong hơn 10 năm qua./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.