Anh và Italy nhất trí cải cách toàn diện EU

(Baonghean.vn) - Hãng tin Reuter ngày 15/12 đăng tải thông tin cả Anh và Italy đều nhất trí cao về sự cần thiết cải cách Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ quyền lợi của các nước thành viên không thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), thúc đẩy kinh doanh và giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Thủ tướng Anh David Cameron.
Thủ tướng Anh David Cameron.

Trên tờ The Daily Telegraph, các Ngoại trưởng Anh và Italy cho biết hai nước đã có nhiều quan điểm chung: "Italy và Anh nhất trí về sự cần thiết cho một cuộc cải cách sâu rộng EU, đơn giản hóa chức năng, thủ tục và các quy tắc của EU…Chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để trao đổi các vấn đề cụ thể như vai trò của quốc hội các nước thành viên trong quá trình xây dựng luật tại Nghị viện châu Âu, sự cạnh tranh, quản lý kinh tế và phúc lợi xã hội để giúp EU hoạt động đơn giản hơn, hiệu quả hơn và hạn chế quan liêu", Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni cho biết trong một bài bình luận.

Hôm 10/11, Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk bản kiến nghị cải cách EU gồm 4 điểm, trong đó có việc bảo vệ thị trường chung cho Anh và các nước thành viên EU khác nằm ngoài Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và hạn chế phúc lợi đối với người nhập cư.

Trước đó, Thủ tướng Cameron đã cam kết tiến hành trưng cầu ý dân trước cuối năm 2017 để cử tri "xứ sở sương mù" quyết định việc nước này nên tiếp tục ở lại hay rời khỏi EU.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.