Lo ngại trước thông tin IS đến Thái Lan

Cơ quan chức năng Thái Lan tuyên bố đủ khả năng đối phó với đe dọa khủng bố trước thông tin 10 người liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tới nước này.

Ngày 4/12, giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Gen Thawip kêu gọi công dân Thái Lan và du khách bình tĩnh sau khi khẳng định thông tin 10 người Syria liên quan tới IS đến Thái Lan với kế hoạch tấn công người Nga ở Pattaya, Phuket và Bangkok.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo những phương tiện truyền thông dừng việc đưa tin lan truyền về nội dung tài liệu rò rỉ. Theo ông việc này có thể bị buộc tội theo luật Tội phạm Máy tính. Một cuộc họp giữa các cơ quan an ninh Thái Lan sẽ diễn ra ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này.

Một biển hiệu dành cho du khách Nga ở Koh Larn gần Pattaya, nơi khách du lịch tập trung nhiều nhất.
Một biển hiệu dành cho du khách Nga ở Koh Larn gần Pattaya, nơi khách du lịch tập trung nhiều nhất.

Thông tin bị rò rỉ

Theo Phó phát ngôn viên Cảnh sát Songpol Wattanachai, đơn vị này chưa nhận được cảnh báo về hoạt động của IS từ bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài nào cũng như thông tin về nơi ở, danh tính hoặc các mục tiêu.

 “Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu bọn chúng có thể vào từ đường nào”, Reuters dẫn lời Wattanachai khi được hỏi về khả năng nhóm người liên quan đến IS đã tới Thái Lan.

Tài liệu bị rò rỉ là bản ghi nhớ ký ngày 27/11 bởi Phó ủy viên Phòng Đặc nhiệm Pol Maj Gen Sarawut Kampanich. Tài liệu gửi tới chỉ huy các Sư đoàn 1 đến 3 Phòng Đặc nhiệm, cơ quan chuyên xử lý các vấn đề an ninh quốc gia, về cảnh báo nhận được từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Nội dung thông báo có 10 người Syria liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế đã vào Thái Lan trong khoảng ngày 15-31/10. Đồng thời, yêu cầu tăng cường biện pháp an ninh xung quanh “các khu vực mục tiêu mà giới chức trách Nga lo ngại” bao gồm các nước đồng minh tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển và Australia.

Tăng cường an ninh đối phó nguy cơ khủng bố

Ba Sư đoàn 1 đến 3 được yêu cầu cập nhật thông tin thường xuyên về các điểm quan trọng, khu dân cư và điểm du lịch tập trung đông người nước ngoài, đặc biệt những nơi có người dân đến từ các nước đang xung đột với IS.

Phòng Đặc nhiệm số 3 nhận lệnh tăng cường an ninh cho các địa điểm và cá nhân liên quan tới các nước được nêu tên. Tất cả 3 sư đoàn báo cáo tiến độ vào mỗi thứ 4 hàng tuần bắt đầu từ ngày 2/12.

An ninh được thắt chặt ở Thái Lan để đối phó với nguy cơ khủng bố.
An ninh được thắt chặt ở Thái Lan để đối phó với nguy cơ khủng bố.

Gen Thawip nói Cảnh sát đặc nhiệm đã được chỉ định để làm rõ các báo cáo. Ông thừa nhận nội dung tài liệu bị rỏ rỉ khiến người dân và du khách hoảng sợ. Tài liệu gồm thông tin tổng hợp của nhiều cơ quan tình báo các nước đồng minh.

Tướng Banpot Poonphien, phát ngôn viên Cơ quan An ninh Nội địa, lưu ý Thái Lan không tham gia trong bất kỳ cuộc xung đột trực tiếp nào với IS.

“Cộng đồng tình báo bao gồm cả nước láng giềng của chúng tôi khẳng định không có thành viên IS nào qua khu vực biên giới phía nam Thái Lan”, Thawip nói hồi tháng 11.

Cùng ngày 4/12, trang web du lịch an toàn của New Zealand đăng tải cảnh báo du khách tới Thái Lan trước khả năng bất ổn dân sự trong nước và các mối đe dọa từ tấn công khủng bố. Lời cảnh báo không đề cập tới thông tin tình báo Nga.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.