NATO sẽ không triển khai bộ binh để chống IS

(Baonghean.vn) - Ngày 7/12, một tờ báo của Thụy Sĩ dẫn lời của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ không triển khai bộ binh để chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lực lượng địa phương để đối phó với IS.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về việc điều binh sĩ trên bộ để hỗ trợ các cuộc không kích, ông Jens Stoltenberg cho rằng: "Đó không phải là vấn đề được đề cập đến trong các chương trình nghị sự của NATO và các đồng minh…Bộ binh sẽ được tăng cường bởi lực lượng địa phương. Đây không phải là điều dễ dàng nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất".

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột không phải là chiến tranh giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo, mà là sự chống lại "chủ nghĩa cực đoan và khủng bố", bởi "hầu hết các nạn nhân là người Hồi giáo và hầu hết những người đấu tranh chống lại IS cũng là người Hồi giáo”.

Ông Stoltenberg chỉ rõ rằng NATO sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện hệ thống phòng không sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga hồi tháng trước. “NATO sẽ thông qua một gói các biện pháp hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trước Giáng sinh”. ông nói thêm.

Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế và bình tĩnh để giải quyết căng thẳng với Nga sau vụ bắn rơi máy bay. "Bây giờ điều quan trọng là không để căng thẳng leo thang và xây dựng một cơ chế để ngăn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai", ông nói.

Ông Stoltenberg cũng kêu gọi Nga "đóng một vai trò có tính xây dựng hơn trong cuộc chiến chống IS. Cho đến nay, Nga vẫn tập trung tấn công vào các lực lượng đối lập và hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Assad."

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.