Những vụ xả súng hàng loạt gần đây tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Kiểm soát súng đạn lỏng lẻo vô hình trung đã tạo cơ hội cho nhiều vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ thời gian qua.

Cảnh sát đưa người dân ra khỏi hiện trường sau khi có ít nhất 1 kẻ tấn công đã nổ súng tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernardino, Califonia hôm 2/12, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
Cảnh sát đưa người dân ra khỏi hiện trường sau khi có ít nhất 1 kẻ tấn công nổ súng tại trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernardino, Califonia hôm 2/12, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
Một vỏ đạn nằm trên mặt đất trong khi các sỹ quan cảnh sát bảo vệ hiện trường sau vụ xả súng tại trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernardino hôm 2/12.
Một vỏ đạn nằm trên mặt đất trong khi các sỹ quan cảnh sát bảo vệ hiện trường sau vụ xả súng tại trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernardino hôm 2/12.
Nghi phạm bị bắt giữ ngoài trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại Colorado Springs, Colorado hôm 27/11. Tay súng Robert Lewis Dear bị buộc tội xả súng tại trung tâm nạo phá thai của hạt Colorado Springs khiến 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
Nghi phạm bị bắt giữ ngoài trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại Colorado Springs, Colorado hôm 27/11. Tay súng Robert Lewis Dear bị buộc tội xả súng tại trung tâm nạo phá thai của hạt Colorado Springs khiến 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
Một sinh viên Cao đẳng Cộng đồng Umpqua (trái) được an ủi sau khi trải qua giờ  phút chứng kiến một giáo viên bị bắn chết, gần hiện trường vụ xả súng hàng loạt nhắm vào Cao đẳng Cộng đồng Umpqua tại Roseburg, Oregon hôm 1/10. Thủ phạm là 1 người đàn ông 26 tuổi, nổ súng khiến 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trước khi y bị cảnh sát bắn hạ.
Một sinh viên Cao đẳng Cộng đồng Umpqua (trái) được an ủi sau khi chứng kiến một giáo viên bị bắn chết, gần hiện trường vụ xả súng hàng loạt nhắm vào Cao đẳng Cộng đồng Umpqua tại Roseburg, Oregon hôm 1/10. Thủ phạm là 1 người đàn ông 26 tuổi, nổ súng khiến 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trước khi y bị cảnh sát bắn hạ.
Người dân đứng quanh hiện trường tấn công rạp chiếu phim sau tại Lafayette, Louisiana hôm 23/7 sau khi John Russell Houser xả súng ngay trong phòng chiếu đông đúc khán giả, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.
Người dân đứng quanh hiện trường tấn công rạp chiếu phim tại Lafayette, Louisiana hôm 23/7 sau khi John Russell Houser xả súng ngay trong phòng chiếu đông đúc khán giả, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.
Nhân viên FBI tác nghiệp tại hiện trường vụ xả súng vào trung tâm tuyển quân ở Chattanooga, Tennessee hôm 16/7. 4 lính thủy đánh bộ của Mỹ đã thiệt mạng sau khi tay súng được FBI xác nhận danh tính là Mohammod Youssuf Abdulazeez nổ súng tại 2 cơ sở quân sự pở Chattanooga trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Nhân viên FBI tác nghiệp tại hiện trường vụ xả súng vào trung tâm tuyển quân ở Chattanooga, Tennessee hôm 16/7. 4 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng sau khi tay súng được FBI xác nhận danh tính là Mohammod Youssuf Abdulazeez nổ súng tại 2 cơ sở quân sự ở Chattanooga trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Thân nhân các nạn nhân cùng tưởng niệm trước nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal - nhà thờ nổi tiếng của người Mỹ gốc Phi ở Charleston, South Carolina hôm 20/6, nơi một tay súng da trắng 22 tuổi tên là Dylann Roof nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Thân nhân các nạn nhân tưởng niệm trước nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal - nhà thờ nổi tiếng của người Mỹ gốc Phi ở Charleston, South Carolina hôm 20/6, nơi tay súng da trắng 22 tuổi Dylann Roof nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Jose Cardoso, 50 tuổi, bật khóc trước khu vực tưởng niệm sinh viên 20 tuổi Christopher Michael-Martinez bên ngoài cửa hàng nơi là 1 trong 9 hiện trường tội ác của loạt xả súng từ xe ô tô khiến 7 người thiệt mạng tại Santa Barbara, California hôm 24/5/2014. Elliot Rodger, 22 tuổi, là kẻ đã bắn chết 6 người trước khi tự kết liễu đời mình không lâu sau khi đăng tải một đoạn băng đe dọa lên mạng.
Một người đàn ông bật khóc trước khu vực tưởng niệm sinh viên 20 tuổi Christopher Michael-Martinez bên ngoài cửa hàng - 1 trong 9 hiện trường tội ác của loạt xả súng từ xe ô tô khiến 7 người thiệt mạng tại Santa Barbara, California hôm 24/5/2014. Elliot Rodger, 22 tuổi, là kẻ đã bắn chết 6 người và tự kết liễu sau khi đăng tải một đoạn băng đe dọa lên mạng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama tưởng niệm các binh sỹ thiệt mạng tại Fort Hood, Texas hôm 9/4/2014. Trước đó, hôm 2/4/2014, một lính Mỹ được xác định danh tính là Ivan A. Lopez đã bắn chết 3 người và làm bị thương 16 người khác tại Fort Hood trước khi tự sát.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân tưởng niệm các binh sỹ thiệt mạng tại Fort Hood, Texas hôm 9/4/2014. Trước đó, hôm 2/4/2014, một lính Mỹ được xác định danh tính là Ivan A. Lopez đã bắn chết 3 người và làm bị thương 16 người khác tại Fort Hood trước khi tự sát.
Bức ảnh do FBI cung cấp ghi lại cảnh Aaron Alexis đi dọc hành lang tòa nhà số 197 mang theo khẩu súng ngắn Remington 870. Trong suốt 1 giờ đồng hồ xả súng tại Washington Navy Yard, Washington DC hôm 16/9/2013, Aaron Alexis đã nổ súng khiến 12 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trước khi bị lực lượng hành pháp bắn hạ.
Bức ảnh do FBI cung cấp ghi lại cảnh Aaron Alexis đi dọc hành lang tòa nhà số 197 mang theo khẩu Remington 870. Trong suốt 1 giờ đồng hồ xả súng tại Washington Navy Yard, Washington DC hôm 16/9/2013, Aaron Alexis đã cướp đi sinh mạng của 12 người và làm 4 người khác bị thương trước khi bị bắn hạ.
Học sinh trường tiểu học Sandy Hook đứng chờ ngoài khu vực trường học sau khi vụ xả súng tại Newtown, Connecticut hôm 14/12/2012 khiến 12 học sinh nữ, 8 học sinh nam và 6 phụ nữ thiệt mạng.
Học sinh trường tiểu học Sandy Hook đứng chờ ngoài khu vực trường học sau vụ xả súng tại Newtown, Connecticut hôm 14/12/2012 khiến 12 học sinh nữ, 8 học sinh nam và 6 người lớn thiệt mạng.
Cảnh sát kiểm tra xe của James Eagen Holmes ở cửa sau rạp hát nơi y xả súng vào người xem phim tại Aurora, Colorado hôm 20/7/2012. 12 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương sau vụ việc này.
Cảnh sát kiểm tra xe của James Eagen Holmes ở cửa sau rạp hát nơi y xả súng vào người xem phim tại Aurora, Colorado hôm 20/7/2012. 12 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương sau vụ việc này.
Tội phạm xả súng tại Colorado James Eagan Holmes xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên tại Aurora, Colorado hôm 23/7/2012. Y bị buộc tội 165 điểm bao gồm giết người, cố ý giết người và tấn công bằng chất nổ, lĩnh án hơn 3.300 năm tù.
Tội phạm xả súng tại Colorado James Eagan Holmes xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên tại Aurora, Colorado hôm 23/7/2012. Y bị buộc tội 165 điểm bao gồm giết người, cố ý giết người và tấn công bằng chất nổ, lĩnh án hơn 3.300 năm tù.


Thu Giang

(Theo Reuters)

 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.