Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xin lỗi vụ bắn hạ máy bay Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, The Guardian đưa tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu tại cuộc họp với NATO rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ không phận của mình và yêu cầu các nước đồng minh cố gắng ngăn chặn căng thẳng leo thang, tập trung chiến đấu với IS.

a
Thủ tướng Ahmet Davutoglu (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ở Brussels. Ảnh: EPA

Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết Ankara sẽ không xin lỗi vụ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow nên xem xét lại các lệnh trừng phạt trả đũa.

"Bảo vệ không phận, biên giới không chỉ là hành động đúng mà còn là trách nhiệm của chính phủ chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xin lỗi vì đã làm đúng chức trách”, Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đề cập đến các biện pháp trừng phạt mà Moscow áp đặt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga tuần trước, Thủ tướng Davutoglu hy vọng "Nga sẽ xem xét lại quyết định này vì lợi ích đôi bên".

"Nếu Nga muốn nói chuyện hoặc cần cung cấp thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng; nếu Nga muốn bình thường hóa quan hệ, chúng tôi cũng sẵn sàng đối thoại", Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói.

Tuy nhiên, tại thời điểm Thủ tướng Davutoglu đưa ra những phát biểu trên, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức từ chối tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 21 diễn ra ở Paris.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có những hành động đúng để bảo vệ không phận của mình, vấn đề quan trọng lúc này là các bên kiềm chế tránh căng thẳng leo thang để tạo mặt trận chung chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Đề cập đến những chỉ trích của các quốc gia phương Tây cho rằng Nga tập trung tấn công vào lực lượng đối lập Syria, ông Stoltenberg nói: “Tôi kêu gọi Nga tập trung tấn công vào IS ở Syria, kẻ thù chung của chúng ta".

Phương Thảo

(Theo The Guardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.