Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời

(Baonghean.vn) - Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, Yasutaro Koide, đã qua đời hôm 19/1 ở tuổi 112 tại miền Trung đất nước Nhật Bản, một quan chức địa phương cho biết.

Ông Yasutaro Koide, 112 tuổi, được Guinness chứng nhận là cụ ông lớn tuổi nhất thế giới hồi tháng 8/2015. Ảnh: AFP.
Ông Yasutaro Koide, 112 tuổi, được Guinness chứng nhận là cụ ông lớn tuổi nhất thế giới hồi tháng 8/2015. Ảnh: AFP.

Theo quan chức này, ông Koide, được sinh ra chỉ ít tháng trước khi anh em nhà Wright thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên thế giới, đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện tại thành phố Nagoya ở miền Trung Nhật Bản, nơi ông đã dành nhiều năm sinh sống.

Theo thông tin có được, cụ ông sống hơn trăm tuổi và được công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất hành tinh khi tròn 112 tuổi vào năm ngoái, đã từ trần do bệnh tim và chứng viêm phổi.

Ông Koide trước đây từng là thợ may, sinh ngày 13/3/1903 tại tỉnh Fukui, ở phía Tây Bắc thủ đô Tokyo, năm ngoái đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận danh hiệu trên sau khi một người đàn ông Nhật Bản khác sinh tháng 2/1903 qua đời vào tháng 7/2015.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, ông Koide từng cho biết: “Tốt nhất là tránh làm việc quá sức và phải sống vui vẻ”.

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng có tuổi thọ của người dân cao và khoảng 1/4 dân số 127 triệu người của nước này sống thọ hơn 65 tuổi.

Hiện chưa rõ ai là người sau cụ ông Koide trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất hành tinh.

Theo trang web của Guinness, hiện nay người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà Susannah Mushatt Jones, 116 tuổi (sinh ngày 6/7/1899), mang quốc tịch Mỹ.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân