Điểm mặt 12 nữ chính trị gia quyền lực nhất

(Baonghean.vn) - Mới đây, tờ CNN đã liệt kê danh sách những người phụ nữ từng vượt qua rào cản chính trị để vươn lên nắm quyền lực tại các quốc gia trên thế giới.

Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi, được bầu làm nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) hôm 16/1. Vị cựu giáo sư luật và nhà lãnh đạo đảng Dân Tiến đối lập này đã lên tiếp quản sau 8 năm cầm quyền của Quốc Dân đảng.
Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi, được bầu làm nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) hôm 16/1. Vị cựu giáo sư luật và nhà lãnh đạo đảng Dân Tiến đối lập này đã lên tiếp quản sau 8 năm cầm quyền của Quốc Dân đảng.
Bà Angela Merkel, 61 tuổi, là Thủ tướng Đức từ năm 2005 và là người đứng đầu chính phủ tại nhiệm lâu nhất của Liên minh châu Âu.
Bà Angela Merkel, 61 tuổi, là Thủ tướng Đức từ năm 2005 và là người đứng đầu chính phủ tại nhiệm lâu nhất của Liên minh châu Âu.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng lịch sử với đa số ghế trong Quốc hội Myanmar hôm 8/11/2015, kết thúc nhiều thập niên quân đội nắm quyền tại quốc gia này. Các cuộc bầu cử lần đầu tiên được tổ chức tự do tại Myanmar trong 25 năm qua. Dù đảng NLD giành chiến thắng, nữ chủ nhân của giải Nobel không thể trở thành tổng thống theo Hiến pháp được soạn thảo dưới thời chính quyền quân sự.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng lịch sử với đa số ghế trong Quốc hội Myanmar hôm 8/11/2015, kết thúc nhiều thập niên quân đội nắm quyền tại quốc gia này. Các cuộc bầu cử lần đầu tiên được tổ chức tự do tại Myanmar trong 25 năm qua. Dù đảng NLD giành chiến thắng, nữ chủ nhân của giải Nobel không thể trở thành tổng thống theo Hiến pháp được soạn thảo dưới thời chính quyền quân sự.
Bà Park Geun-hye, 63 tuổi, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2013. Bà là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee và là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo tại đất nước này.
Bà Park Geun-hye, 63 tuổi, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2013. Bà là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee và là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo tại đất nước này.
Bà Ellen Johnson Sirleaf, 77 tuổi, là Tổng thống thứ 24 và đương nhiệm của Liberia. Bà là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên tại châu Phi.
Bà Ellen Johnson Sirleaf, 77 tuổi, là Tổng thống thứ 24 và đương nhiệm của Liberia. Bà là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên tại châu Phi.
Bà Ammeenah Gurib-Fakim, 56 tuổi, là Tổng thống thứ 6 và đương nhiệm của Mauritius. Nhà khoa học về đa dạng sinh học là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống của quốc gia này.
Bà Ammeenah Gurib-Fakim, 56 tuổi, là Tổng thống thứ 6 và đương nhiệm của Mauritius. Nhà khoa học về đa dạng sinh học là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống của quốc gia này.
Bà Dilma Rousseff, 68 tuổi, Tổng thống thứ 36 của Brazil và là người phụ nữ đầu tiên lên nắm quyền tại nước này.
Bà Dilma Rousseff, 68 tuổi, Tổng thống thứ 36 của Brazil và là người phụ nữ đầu tiên lên nắm quyền tại nước này.
Bà Bidhya Devi Bhandari, 54 tuổi, là Tổng thống thứ 2 và đương nhiệm của Nepal. Quốc hội Nepal đã bầu bà Bhandari trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước vào hồi tháng 10/2015.
Bà Bidhya Devi Bhandari, 54 tuổi, là Tổng thống thứ 2 và đương nhiệm của Nepal. Quốc hội Nepal đã bầu bà Bhandari trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước vào hồi tháng 10/2015.
Bà Kolinda Grabar-Kitarović, 47 tuổi, là Tổng thống thứ 4 và đương nhiệm của Cộng hòa Croatia, đồng thời cũng là người phụ nữ đầu tiên nắm trọng trách này.
Bà Kolinda Grabar-Kitarović, 47 tuổi, là Tổng thống thứ 4 và đương nhiệm của Cộng hòa Croatia, đồng thời cũng là người phụ nữ đầu tiên nắm trọng trách này.
Bà Michelle Bachelet, 64 tuổi, là Tổng thống Chile, hiện đang trong nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 11/3/2014. Bà từng giữ chức Tổng thống từ năm 2006 đến 2010, và là người phụ nữ Chile đầu tiên ở cương vị này.
Bà Michelle Bachelet, 64 tuổi, là Tổng thống Chile, hiện đang trong nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 11/3/2014. Bà từng giữ chức Tổng thống từ năm 2006 đến 2010, và là người phụ nữ Chile đầu tiên ở cương vị này.
Bà Jóhanna Sigurðardóttir (trái), 73 tuổi, là cựu Thủ tướng Iceland. Bà là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Iceland đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới công khai là người đồng tính nữ.
Bà Jóhanna Sigurðardóttir (trái), 73 tuổi, là cựu Thủ tướng Iceland. Bà là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Iceland đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới công khai là người đồng tính nữ.
Bà Yingluck Shinawatra, 48 tuổi, là nữ doanh nhân và cựu Thủ tướng Thái Lan. Bà bị phế truất hồi năm 2014 do cáo buộc lạm dụng quyền lực.
Bà Yingluck Shinawatra, 48 tuổi, là nữ doanh nhân và cựu Thủ tướng Thái Lan. Bà bị phế truất hồi năm 2014 do cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.