Giá rét bất thường tiếp tục càn quét nhiều khu vực ở châu Á

Thời tiết giá lạnh bất thường ở châu Á đang gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Theo cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc), nhiệt độ đo được vào sáng sớm 26/1 vẫn ở mức thấp kỷ lục dưới 4 độ C, mức thấp nhất trong vòng 44 năm qua.

Người dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gồng mình chống chọi với mưa tuyết lạnh kỷ lục. Ảnh AP
Người dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gồng mình chống chọi với mưa tuyết lạnh kỷ lục. Ảnh AP

Do nhiều ngôi nhà không có hệ thống sưởi ấm nên đợt giá rét bất thường này đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, phần lớn do bị hạ thân nhiệt đột ngột và ngộ độc khí CO2.  Phần lớn hệ thống giao thông và dịch vụ thông tin bị tê liệt.

Người dân ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trong 4 ngày liên tiếp cũng chịu đựng cái lạnh sâu 3 độ C, nhiệt độ thấp nhất gần 60 năm trở lại đây. Hôm qua, có thêm 43 người đã phải nhập viện do những căn bệnh liên quan đến tim mạch và tai nạn liên quan đến giá rét.

Trong khi đó, tình trạng giá lạnh, băng tuyết đã tấn công phần lớn lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Đây là đợt giá lạnh kỷ lục nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nước này với  nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới -50 độ C.

Thậm chí, nhiều vùng nhiệt đới ở miền Nam như Quảng Châu, Thâm Quyến lần đầu tiên xảy ra hiện tượng tuyết rơi đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng về cây trồng vật nuôi.

Chính quyền khu tự trị Choang Quảng Tây thông báo ngành thủy sản nước này bị hư hại hàng chục tấn nông sản, hàng nghìn héc ta cây trồng, rau củ đang vào vụ thu hoạch bị hỏng.

Giới chức tỉnh Chiết Giang cho biết, đợt giá lạnh bất thường này đã khiến hơn 35.000 người phải đi tránh rét trong khi 5.500ha đất nông nghiệp bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế ước tính có thể lên tới 6,5 triệu USD.

Còn tại tỉnh Vân Nam, hàng trăm chuyến bay bị hoãn, hủy, đồng thời tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng đến gần 80.000 gia đình. Tuy nhiên, các chuyến bay ở sân bay thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đã nối lại những chuyến bay trong khi gần một nửa số hộ mất điện đã được cấp trở lại.

Còn tại đảo Jeju của Hàn Quốc đến tối qua, sân bay tại đây mới được mở cửa trở lại để di chuyển gần 87.000 người bị mắc kẹt từ cuối tuần qua. Sáng 26/1, nhiệt độ ở thủ đô Seoul vẫn ở mức thấp kỷ lục -18 độC.

Tại Nhật Bản, những cơn bão tuyết cũng khiến hàng trăm chuyến bay nội địa bị hủy. Đến nay đã có ít nhất 5 người đã tử vong và hơn 100 người bị thương.

Đảo Okinawa của nước này ngày 25/1 lần đầu tiên cũng chứng kiến hiện tượng mưa tuyết bất thường. Đợt rét đậm rét hại này cũng ảnh hưởng mạnh tới nhiều khu vực Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, Việt Nam./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.