Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 tuyên bố sẽ không để nước này rơi vào một cuộc chiến tranh sau khi dự luật an ninh mới được đưa ra.

Theo AFP, trước đó, hồi tháng 9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh nói trên mở đường cho việc quân đội Nhật Bản có thể tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Dự luật này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của người dân nước này và hàng chục nghìn người đã đổ ra đường biểu tình. Ngoài ra, dự luật này cũng bị Trung Quốc và hai nước trên bán đảo Triều Tiên kịch liệt phản đối.

Những người chỉ trích dự luật này cho rằng, dự luật này có thể khiến quân đội Nhật Bản bị lôi kéo vào các cuộc xung đột trên khắp thế giới và bị sa lầy tại đó, như trường hợp của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Trực thăng và xe tăng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận. Ảnh AFP
Trực thăng và xe tăng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận. Ảnh AFP

 Trong thông điệp chào mừng Năm mới của mình Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trấn an người dân nước này rằng: “Theo dự luật mới, chúng tôi sẽ tìm cách ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh bằng cách chuẩn bị mọi biện pháp cần thiết”, ông Abe tuyên bố: “Chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng nền tảng của một nước Nhật hòa bình cho muôn đời con cháu mai sau”.

Tuyên bố của ông Abe được đưa ra chỉ một ngày sau sau khi Trung Quốc tuyên bố đang đóng chiếc tàu sân bay thứ 2, có độ giãn nước 50.000 tấn và có thể chở được máy bay chiến đấu J-15 do nước này tự chế cùng nhiều loại máy bay khác.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự của mình khiến nhiều nước trong khu vực và Mỹ cảm thấy bất an.

Mối quan hệ Trung- Nhật đã trở nên căng thẳng do tranh chấp nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tháng trước, một chiếc tàu tuần duyên của Trung Quốc có trang bị một vài khẩu pháo đã tiến vào vùng biển mà Nhật Bản coi là lãnh hải của mình gân khu vực nhóm đảo tranh chấp.

Dù đã tìm cách cải thiện quan hệ song phương, cả Trung Quốc và Nhật Bản vẫn dè chừng lẫn nhau. Trung Quốc lo ngại việc ông Abe thay đổi chính sách quân sự của Nhật Bản trong khi Nhật Bản lại lo ngại trước những hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.