Ai chỉ huy chiến dịch giải cứu cựu Tổng thống Ukraine?

Báo Thương gia ngày 3/2 cho biết Alexey Dyumin, ngày 2/2 được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Tula, chính là người chỉ huy chiến dịch sơ tán cựu Tổng thống Viktor Yanukovych khỏi Ukraine hồi tháng 2/2014.
 

Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ cho ông Alexey Dyumin (trái). (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ cho ông Alexey Dyumin (trái). (Ảnh: Getty Images)

Dẫn một nguồn tin gần gũi với Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, báo trên cho biết ông Dyumin đã phác thảo và tiến hành chiến dịch sơ tán ông Yanukovych sang Nga vào rạng sáng ngày 23/2/2014. 

Thành công của chiến dịch được báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã đánh giá cao công việc của Dyumin. 

Năm 2014, ông Dyumin cũng chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm - đơn vị bí mật tham gia chiến dịch sáp nhập Crimea vào Nga. 

Vai trò của lực lượng này đã được đề cập tới trong bộ phim tài liệu "Crimea: Đường về đất mẹ" của Andrey Kondrashov phát sóng đúng dịp 1 năm sự kiện sáp nhập bán đảo này. 

Trong bộ phim trên, Tổng thống Putin kể chi tiết về chiến dịch sơ tán ông Yanukovych khỏi Ukraine. 

Tổng thống cho biết chính ông đã giao nhiệm vụ cho đơn vị đặc nhiệm đưa vị Tổng thống Ukraine bị lật đổ về Nga. 

Theo ông Putin, Nga đã phái các trực thăng tham gia tìm kiếm ông Yanukovych, người đang di chuyển từ tỉnh Donetsk tới Crimea. 

Tổng thống Nga kể: "Thực tế là chúng tôi đã cứu mạng ông ấy cùng gia đình, tôi cho rằng đó là việc làm tốt." 

Còn theo nguồn tin của báo Thương gia ở Crimea, cho đến năm 2014, sự nghiệp của ông Dyumin gắn liền với Cơ quan Bảo vệ liên bang (FSO) - chuyên bảo vệ Tổng thống Nga. 

Ông tự cho mình là người "có thể tin tưởng để giao và thực hiện công việc." 

Trong FSO, Dyumin là cấp dưới trực tiếp của Tư lệnh Lực lượng Bộ Nội vụ hiện nay Viktor Zolotov. 

Tổng thống Nga Putin ngày 2/2 đã quyết định bãi nhiệm ông Vladimir Gruzdev và bổ nhiệm ông Dyumin vào cương vị quyền Thống đốc tỉnh Tula. 

Tại cuộc gặp với ông Dyumin, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Thống đốc mới sẽ nâng tầm các cơ sở công nghiệp quốc phòng danh tiếng của tỉnh nhà.

Theo VIETNAM+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.