Biển người biểu tình chống vũ khí hạt nhân tại Anh

Tham gia cuộc biểu tình phản đối vũ khí hạt nhân được cho là lớn nhất trong nhiều chục năm trở lại đây ở Anh còn có lãnh đạo nhiều chính đảng nước này.

Hàng chục nghìn người, trong đó có cả lãnh đạo các chính đảng lớn ở Anh và nhiều nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới, đã tề tựu tại thủ đô London của Anh ngày 27/2 để tham gia cuộc biểu tình lớn phản đối vũ khí hạt nhân do tổ chức "Chiến dịch vận động giải trừ hạt nhân" (CND) phát động.

Theo phóng viên TTXVN tại London, biển người biểu tình xuất phát từ cổng Marble Arch, đi qua nhiều tuyến phố lớn rồi hướng đến Quảng trường Trafalgar. Họ mang theo nhiều biểu ngữ phản đối vũ khí hạt nhân như "Books Not Bombs" (Sách chứ không phải Bom), "Cut War Not Welfare" (Chấm dứt Chiến tranh, không phải Phúc lợi), hay "NHS Not Trident" (Y tế chứ không phải Trident), ám chỉ hệ thống hạt nhân Trident của Anh.

Dòng người biểu tình xuất phát từ cổng Marble Arch, đi qua nhiều tuyến phố lớn rồi hướng đến Quảng trường Trafalgar. Ảnh: AFP/TTXVN
Dòng người biểu tình xuất phát từ cổng Marble Arch, đi qua nhiều tuyến phố lớn rồi hướng đến Quảng trường Trafalgar. Ảnh: AFP/TTXVN

Có mặt trong đoàn biểu tình, cô Naomi Young, 34 tuổi, đến từ thành phố Southampton bày tỏ: "Vũ khí hạt nhân sẽ hủy diệt môi trường và giết chết hàng trăm nghìn người. Tại sao lại phải bỏ ra 100 tỉ bảng để mua vũ khí trừ phi người ta muốn hủy diệt Trái Đất".

Trong khi đó, ông Andy Pomphrey, 67 tuổi, đến từ vùng Hampshire nói: "Chi một số tiền quá lớn cho một hệ thống vũ khí trong khi Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) và các bác sĩ trẻ đang gặp khó khăn là điều quá đáng".

Tham gia cuộc biểu tình phản đối vũ khí hạt nhân được cho là lớn nhất trong nhiều chục năm trở lại đây ở Anh còn có lãnh đạo nhiều chính đảng Anh như Công đảng, đảng Dân tộc Scotland (SNP), đảng Plaid Cymru của xứ Wales và đảng Xanh. Bên cạnh đó, các nhà tổ chức cuộc biểu tình cũng nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực từ Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử (bom A) và bom nhiệt hạch (bom H) Gensuikyo cùng các tổ chức tương tự từ Pháp, Thụy Sỹ, Italy, New Zealand và Mỹ.

CND tin tưởng rằng sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo chính đảng, quần chúng Anh và các nhà hoạt động vì hòa bình từ nhiều nước trên thế giới sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới nhà cầm quyền Anh phản đối kế hoạch đầu tư cho thế hệ tiếp theo của tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Trident vốn có thể tiêu tốn ít nhất 41 tỉ bảng.

Việc nâng cấp đội tàu ngầm mang tên lửa có gắn hạt nhân Trident của Anh ước tính trị giá 25 tỷ bảng chín năm trước, nhưng con số này đã được điều chỉnh tăng lên đến gần 31 tỷ bảng, cộng với một khoản dự phòng 10 tỷ bảng theo Báo cáo Đánh giá về Chiến lược An ninh và Quốc phòng (SDSR) mà Chính phủ Anh trình trước Quốc hội nước này tháng 11 năm ngoái. Chi phí này chủ yếu bao gồm việc xây dựng một hạm đội mới gồm bốn tàu ngầm có thể mang tên lửa đạn đạo Successor, thay thế bốn tàu ngầm lớp Vanguard mang tên lửa Trident hiện nay. Dự kiến cuối năm nay Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu để quyết định việc có nâng cấp hệ thống hạt nhân Trident hay không.

TTXVN/Tin Tức

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.