Hàn Quốc phá đường dây đưa 100 người Việt nhập cư bất hợp pháp

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 24/2, Đội phòng chống tội phạm quốc tế, Sở cảnh sát Busan, thành phố cảng lớn thứ 2 nằm ở phía nam Hàn Quốc, đã phá một đường dây dự định đưa 100 người Việt Nam xâm nhập bất hợp pháp vào Hàn Quốc bằng đường biển.

Các đối tượng bị bắt gồm S (đối tượng cầm đầu đường dây, 60 tuổi), O (chủ môi giới, 52 tuổi) và K (môi giới, 55 tuổi). 

Ngoài ra, cảnh sát Busan cũng ra lệnh bắt để điều tra (không tạm giam mà cho tại ngoại) đối tượng K (môi giới, 57 tuổi) và đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với J (môi giới, 35 tuổi, được cho là đang cư trú ở Việt Nam).

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: AP)
Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo điều tra của cảnh sát, S là đối tượng đang bị truy nã vì trước đó đã nhiều lần sử dụng tàu đánh cá nhỏ (khoảng 10 tấn) để đưa 100 người Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào Hàn Quốc bằng đường biển, trong khi K là đối tượng chủ mưu trong vụ đưa 9 người Hàn Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào Nhật Bản bằng tàu lặn cao tốc vào tháng 3 năm ngoái.

Theo chỉ thị của S, vào ngày 17/3/2015, O cùng với 2 người khác đã từ sân bay quốc tế Incheon bay sang Việt Nam để gặp và bàn bạc kế hoạch với các đối tượng môi giới người Việt. 

Theo đó, các đối tượng môi giới bên Việt Nam đã nhận của 100 nạn nhân người Việt, mỗi người 8 triệu won (khoảng 6.600 USD) và cam kết sẽ đưa họ trốn sang Hàn Quốc bất hợp pháp bằng đường biển an toàn.

Từ giữa tháng 5 năm ngoái, các đối tượng này đã làm hợp đồng thuê một tàu chở hàng với kinh phí 8.000 USD và dự định đón 100 người trên tại một cảng nhỏ ở miền Trung của Việt Nam rồi đi thẳng đến một cảng nhỏ của Hàn Quốc, song đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Cảnh sát Busan cũng cho biết các đối tượng này khá tự tin khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đưa một số lượng lớn người cùng một lúc trốn vào Hàn Quốc. Nếu kế hoạch trên được thực hiện thành công, với số tiền 800 triệu won (khoảng 660.000 USD) thu được từ những người bị hại, sau khi trừ ra các chi phí như thuê tàu, thủy thủ, xăng dầu… thì bọn chúng vẫn bỏ túi hơn 600 triệu won.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.