Israel: Phóng viên Mỹ bị bắt vì nghi ngờ thuộc nhóm "người Palestine kích động"

(Baonghean.vn) - Ngày 16/2, các nhà chức trách Israel đã tiến hành tạm giam Trưởng đại diện tờ Washington Post và đồng nghiệp tại Jerusalem khi họ đang tác nghiệp ở cửa ngõ thành phố. 

Theo Hiệp hội báo chí nước ngoài, các phóng viên tờ Washington Post đang phỏng vấn một số học sinh trung học tại Cổng Damascus thì bị cảnh sát Israel vây bắt. "Cảnh sát Israel yêu cầu 2 nhà báo xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân," Hiệp hội báo chí nước ngoài cho biết.

Trưởng đại diện Washington Post tại Israel William Booth (phải) và phóng viên Sufian Taha (giữa) bị bắt giữ ở Jerusalem ngày 16/2. Ảnh: NYTimes
Trưởng đại diện Washington Post tại Israel William Booth (phải) và phóng viên Sufian Taha (giữa) bị bắt giữ ở Jerusalem ngày 16/2. Ảnh: NYTimes

"Mặc dù đã trình thẻ Văn phòng báo chí chính phủ và chứng minh rằng họ đang thực hiện 1 bài phỏng vấn cho tờ Washington Post, các nhà báo vẫn bị đưa đến một đồn cảnh sát gần đó và giam giữ trong khoảng 40 phút vì bị nghi ngờ thuộc nhóm “những người Palestine kích động”."

Micky Rosenfeld, đại diện phía cảnh sát Israel cho biết các biện pháp an ninh đang được siết chặt xung quanh Cổng Damascus, nơi người Palestine đã thực hiện nhiều vụ tấn công và nổ súng trong 4 tháng qua khiến ít nhất 27 người Israel, 1 sinh viên người Mỹ và 1 người Palestine thiệt mạng. Khoảng 160 người Palestine, hầu hết là những kẻ tấn công, đã bị bắn hạ bởi lực lượng an ninh Israel.

Kris Coratti, phát ngôn viên của The Washington Post, bày tỏ sự quan ngại trước việc các phóng viên của tờ báo bị bắt giữ khi đang tác nghiệp.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ yêu cầu phía cảnh sát Israel đưa ra lời giải thích. "Đây là một sự cố đáng tiếc. Ông William Booth (trưởng đại diện tờ báo) là một phóng viên kỳ cựu cho The Post, đã từng là trưởng đại diện của văn phòng tại thành phố Mexico, Miami và Los Angeles."

Ông Nitzan Chen, người đứng đầu Văn phòng báo chí Chính phủ Israel cho rằng vụ việc này "là kết quả của một sự hiểu lầm đáng tiếc."

"Tự do báo chí là một giá trị tối cao trong nền dân chủ của Israel. Chúng tôi đang làm hết sức mình để tạo môi trường tác nghiệp tự do, không áp lực cho báo chí nước ngoài. Chúng tôi kêu gọi các lực lượng an ninh và các nhà báo hoạt động với sự kiềm chế, tránh đối đầu trong thời kỳ căng thẳng."

Các báo cáo gần đây của tổ chức nghiên cứu Freedom House nói rằng Israel "ưu tiên đa dạng phương tiện truyền thông, trong đó tự do báo chí được tôn trọng", nhưng các quan chức chính phủ Israel thường xuyên hứng chịu nhiều phê phán của các nhà báo nước ngoài.

Cũng trong ngày 16/2, một hãng thông tấn chính thức của Bahrain cho biết lực lượng an ninh Israel đã trả tự do cho 4 nhà báo Mỹ bị tạm giam 2 ngày trước đó với cáo buộc có "hành vi phá hoại và bạo loạn", "sử dụng phương tiện làm cản trở giao thông và tham gia các cuộc họp trái pháp luật”.

Thanh Hiền

(Theo NYTimes)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.