Một hòn đảo ở Canada sẵn sàng chào đón những người anti - Trump

(Baonghean.vn) - Bạn là một người Mỹ chống đối tỷ phú Donald Trump. Bạn đang lo lắng về việc Trump - người đang đứng đầu cuộc tranh cử của đảng Cộng hòa để thành ứng cử viên vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm nay có thể trở thành Tổng thống? Nếu vậy, hòn đảo Cape Breton nằm cách biên giới Mỹ khoảng 400 km đang sẵn sàng chào đón bạn.
1
Một góc đảo Cape Breton. Ảnh: Internet
Đó là lời chào mời mà chính quyền Cape Breton thuộc tỉnh Nova Scotia dành cho bất kỳ công dân Mỹ nào có ý định định cư trên hòn đảo nếu ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Bà Mary Tulle - người đứng đầu đảo Cape Breton tuyên bố “Chúng tôi không phân biệt các đảng phái chính trị. Mọi người đều được chào đón”.
Thậm chí, trên trang web www.cbiftrumpwins.com - một trang web chế nhạo cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng cung cấp địa chỉ đến hòn đảo Cape Breton - nơi có những khu nhà giá rẻ cũng như đầy đủ hệ thống chăm sóc y tế. 
Trang web này kêu gọi “Đừng chờ đợi Donald Trump trở thành Tổng thống rồi mới đi tìm một nơi khác để sống. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, trong đợt bầu cử, bạn chỉ cần đi xe buýt đến để bắt đầu cuộc sống mới ở Cape Breton - nơi phụ nữ có thể phá thai, người Hồi giáo có thể đi lại tự do và là nơi duy nhất mà “các bức tường” chỉ dùng để xây nhà cho chúng ta”.
Với việc dùng tên tuổi ông Donald Trump làm mồi nhử, Cape Breton đã nhận được không ít sự quan tâm từ giới truyền thông Mỹ dành cho hòn đảo du lịch này.
Theo Văn phòng du lịch Cape Breton, chỉ trong hơn 1 tuần, đã có hơn 300.000 lượt xem ghé qua trang web của đảo. Ngoài ra, họ còn nhận được 5.000 yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về hòn đảo, về việc nhập cư vào Canada, cơ hội việc làm và cả bất động sản./.
Chu Thanh
(Theo Le Figaro)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.