Mỹ kêu gọi đồng minh buộc Trung Quốc tuân thủ luật ở Biển Đông

Lầu Năm Góc muốn EU, Nhật, Hàn và Australia cùng bảo đảm Trung Quốc sẽ thực thi phán quyết sắp tới của tòa quốc tế về vụ kiện của Philippines.

"Chúng ta cần sẵn sàng nêu lên tiếng nói rõ ràng, mạnh mẽ và thống nhất, hỗ trợ Philippines và các nước liên quan trong ASEAN, rằng đây là luật pháp quốc tế, đây là điều rất quan trọng, là trách nhiệm ràng buộc của tất cả các bên", Reuters hôm nay dẫn lại lời bà Amy Searight, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ, nói trong một hội nghị của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS).

Mỹ kêu gọi các nước cùng có biện pháp khi Trung Quốc coi thường luật quốc tế ở Biển Đông. Ảnh minh họa: EPA
Mỹ kêu gọi các nước cùng có biện pháp khi Trung Quốc coi thường luật quốc tế ở Biển Đông. Ảnh minh họa: EPA

Bà Searight đề cập tới việc Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan, sẽ đưa ra phán quyết trước tháng 5 về vụ kiện của Philippines. Manila đệ đơn kiện lên tòa từ đầu năm 2013, cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) và cần được tuyên bố là không có căn cứ. Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố sẽ không công nhận phán quyết từ tòa.

Theo bà Searight, các nước cần nói rõ với Trung Quốc rằng nếu họ không tuân thủ phán quyết "không có lợi cho Bắc Kinh", thì sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Ngoài việc uy tín của Trung Quốc bị ảnh hưởng, Mỹ và đồng minh có thể tính đến "những cách sáng tạo khác" khiến Bắc Kinh phải trả giá. 

Ông Klaus Botzet, người phụ trách chính trị của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Washington, cho rằng khi các nước phương Tây đưa ra quan điểm chung, phản ánh góc nhìn của cộng đồng quốc tế, thì Trung Quốc khó mà phản đối.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng trong bối cảnh Trung Quốc bị cho là đã điều hệ thống tên lửa đất đối không ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 15/2 cho biết nước này công nhận quyền của Philippines khi tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua tòa trọng tài quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc làm rõ ý định sử dụng các đảo nhân tạo mà nước này xây trái phép trên Biển Đông.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.