Mỹ - Nhật – Hàn hợp tác đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, tại một cuộc họp giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, 3 nước đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp nỗ lực an ninh để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Một vật thể được phóng lên không từ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên ngày 7-2. Ảnh chụp từ biên giới Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Một vật thể được phóng lên không từ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên ngày 7-2. Ảnh chụp từ biên giới Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và Đô đốc Katsutoshi Kawano – Người đứng đầu các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã gặp nhau tại Trân Châu Cảng, Hawaii. Trong khi đó, Tướng Lee Sun-jin - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tham dự cuộc họp 3 bên bằng hình thức trực tuyến.

Quan chức 3 nước đã đưa ra một tuyên bố chung, gọi vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên hôm 6/1 và "phóng tên lửa tầm xa" ngày 7/2 là hành vi vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và "khiêu khích nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế."

Họ cho rằng các thỏa thuận được thông qua nhằm đối phó với mối đe dọa của Bình Nhưỡng, trong đó có việc "chia sẻ thông tin giữa 3 bên" và "phối hợp hơn nữa về các vấn đề an ninh để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực."

Đại úy hải quân Mỹ Greg Hicks - người phát ngôn của tướng Dunford cho biết đây là cuộc gặp thứ hai giữa các quan chức quốc phòng của ba nước kể từ tháng 7/2014.

Ba quan chức dự kiến gặp nhau một lần nữa trước thời điểm cuối năm nay và xem xét tăng cường tham gia tập trận quân sự và các hoạt động khác để thắt chặt quan hệ an ninh, một quan chức Mỹ cho biết thêm.

Hôm 7/2, Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Động thái này đã khiến Mỹ và một số quốc gia khác lên án, chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đây là hành động che đậy việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.

Mỹ và Hàn Quốc ngay lập tức thông báo sẽ bắt đầu đối thoại chính thức về điều động hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối đến bán đảo Triều Tiên "vào thời điểm sớm nhất có thể".

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.