10 nhà hàng tốt nhất của Châu Á bạn nên đến thưởng thức

(Baonghean.vn) - Nhà hàng Ananda Gaggan, Bangkok đã chiến thắng lần thứ 2 liên tiếp giải thưởng San Pellegrino dành cho top 50 nhà hàng tốt nhất của châu Á. Giải thưởng được dựa trên bình chọn từ hơn 300 đầu bếp, chủ nhà hàng và các chuyên gia ẩm thực trong 6 quốc gia trên khắp châu Á. 
Nhà hàng Gaggan (Bankok) luôn cố gắng thực hiện cuộc cách mạng đối với ẩm thực truyền thống Ấn Độ bằng tay nghề của vị bếp trưởng trẻ tuổi Gaggan Anand.
Nhà hàng Gaggan (Bankok) luôn cố gắng thực hiện cuộc cách mạng đối với ẩm thực truyền thống Ấn Độ bằng tay nghề của vị bếp trưởng trẻ tuổi Gaggan Anand, 35 tuổi. 
Giữ vững vị trí thứ 2, nhà hàng Narisawa (Tokyo) nổi tiếng với các món ăn Pháp được chế biến bởi nguyên liệu Nhật Bản
Giữ vững vị trí thứ 2, nhà hàng Narisawa (Tokyo) nổi tiếng với các món ăn Pháp được chế biến bởi nguyên liệu Nhật Bản. Bếp trưởng nhà hàng - Yoshihiro Narisawa đã dành 8 năm tu nghiệp ở châu Âu trước khi mở quán ăn nổi tiếng này, nơi ông chế biến các món ăn Pháp từ các nguyên liệu đặc trưng của Nhật Bản.
3
 Xếp thứ 3, nhà hàng Andre của Singapore đã tăng 2 bậc trong năm nay để giành lấy vị trí thứ 3. Các món ăn ở đây mang hương vị ẩm thực nouvelle của miền nam nước Pháp.
Xếp thứ 4, nhà hàng Amber (Hongkong) chuyên phục vụ các món ăn hiện đại của Pháp
Xếp thứ 4, nhà hàng Amber (Hongkong) chuyên phục vụ các món ăn hiện đại của Pháp.
Xếp thứ 5, nhà hàng Nihonryori RyuGin (Tokyo) nổi tiếng với các món ăn Nhật Bản giàu truyền thống
Xếp thứ 5, nhà hàng Nihonryori RyuGin (Tokyo) nổi tiếng với các món ăn Nhật Bản giàu truyền thống.
Xếp thứ 6, nhà hàng Waku Ghin (Singapore) do bếp trưởng huyền thoại người Nhật Bản Wakuda Tetsuya phục vụ
Xếp thứ 6, nhà hàng Waku Ghin (Singapore) do bếp trưởng huyền thoại người Nhật Bản Wakuda Tetsuya phục vụ.
Xếp thứ 7, nhà hàng Ultraviolet (Shanghai) nổi tiếng với không gian ấm cúng, kín đáo
Xếp thứ 7, nhà hàng Ultraviolet (Shanghai) nổi tiếng với không gian ấm cúng, kín đáo.
Xếp thứ 8, nhà hàng Nahm (Bangkok) đã từng là nhà hàng tốt nhất châu Á năm 2014
Xếp thứ 8, nhà hàng Nahm (Bangkok) đã từng là nhà hàng tốt nhất châu Á năm 2014. Bếp trưởng người Úc David Thompson, người điều hành nhà hàng đã giành được giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Câu lạc bộ Diner.
Xếp thứ 9, nhà hàng Indian Accent (New Delhi) lần đầu tiên lọt vào top 10 nhà hàng tốt nhất của châu Á
Xếp thứ 9, nhà hàng Indian Accent (New Delhi) lần đầu tiên lọt vào top 10 nhà hàng tốt nhất của châu Á.
Xếp thứ 10, nhà hàng Lung Kinh Heen (Hong Kong) do Chan Yan Tak – người Trung Quốc đầu tiên đạt 3 ngôi sao Michelin là bếp trưởng
Xếp thứ 10, nhà hàng Lung Kinh Heen (Hong Kong) do Chan Yan Tak - người Trung Quốc đầu tiên đạt 3 ngôi sao Michelin là bếp trưởng.

Trong top 50 nhà hàng tốt nhất của châu Á năm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một nhà hàng Hàn Quốc, là nhà hàng Mingles (Seoul), và đây cũng là nhà hàng đã giành được giải thưởng cho nhà hàng tốt nhất tại Hàn Quốc. 

Singapore đóng góp nhiều nhất 10 nhà hàng trong danh sách năm 2016, tương tự với Nhật Bản ( 7 trong số đó là ở Tokyo). Xếp sau là Hồng Kông với 9 đại diện.
Margarita Fores được vinh danh là nữ đầu bếp xuất sắc nhất của châu Á năm nay, sau khi đã điều hành xuất sắc một loạt các nhà hàng Italia tại Manila.
Thanh Hiền
(Theo CNN)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.