Ấn Độ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nguồn nước trầm trọng

(Baonghean.vn) - Quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nguồn nước tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi mực nước sông Hằng đang giảm ở mức kỷ lục.

Các kênh dẫn nước từ sông Hằng đến nhà máy điện khô cạn vì thiếu nước.
Các kênh dẫn nước từ sông Hằng đến nhà máy điện khô cạn vì thiếu nước.

Trung tuần tháng 3, 1 nhà máy thủy điện lớn bên bờ sông Hằng, Tây Bengal, Ấn Độ đã phải đóng cửa do mực nước ở kênh dẫn nước từ sông đến nhà máy tụt xuống dưới mức cho phép. Hơn 1.000 hộ gia đình ven sông rơi vào cảnh thiếu nước.

Nhà máy điện đóng góp 1/4 sản lượng điện ở Ấn Độ đã bị đóng cửa trong 10 ngày, điều chưa từng có trong vòng 30 năm nay. Ngay lập tức, chính quyền phải viện trợ hàng nghìn chai nước và thậm chí huy động xe cứu hỏa đến để người dân có nước sinh hoạt.

Tình trạng hạn hán kéo dài trong 2 năm liên tiếp; hiện tượng băng tan ở dãy Himalaya không xảy ra trong năm qua (vốn đóng góp 15% lượng nước sông Hằng) chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm nguồn nước đáng báo động ở Ấn Độ. Tình hình có vẻ như sẽ không khá hơn khi theo báo cáo khí hậu mới nhất từ Liên hợp quốc, lượng nước do băng tan ở Himalaya vào năm 2035 sẽ chỉ bằng 1/5 hiện nay.

Ngoài những nguyên nhân tự nhiên, con người “góp phần” làm mất đi nguồn nước ở Ấn Độ. Việc khai thác nước ngầm bừa bãi và làm ô nhiễm nước ngầm khiến nguồn nước thêm cạn kiệt. Bên cạnh đó, con sông Hằng dài 2.500 km cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc sức khỏe 1,3 tỷ người Ấn Độ bị đe dọa vì thiếu nguồn nước sạch.

3 tháng hè vừa qua ghi nhận lượng nước trong 91 hồ chứa nước ở Ấn Độ thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ, hiện lượng nước chỉ còn 29% tổng lượng lưu trữ. Thiếu nước không chỉ khiến người dân ảnh hưởng sức khỏe mà còn là nguy cơ dẫn đến các xung đột.

Nhiều hòn đảo nhỏ nổi ra giữa lòng sông Hằng do mực nước sụt giảm mạnh.
Nhiều hòn đảo nhỏ nổi ra giữa lòng sông Hằng do mực nước sụt giảm mạnh.

Hàng nghìn người dân ở khu vực hạn hán Maharshtra hiện sống hoàn toàn phụ thuộc vào nước viện trợ. Chính quyền ở đây đã phải đặt lệnh cấm tụ họp 5 người trở lên xung quanh bể nước. Một số bang khác như Punjab thì xảy ra các cuộc tranh chấp dành quyền sở hữu nước sông.

Hiện nay chính phủ Ấn Độ vẫn đang rất nỗ lực trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nước. Mới đây nhất là động thái yêu cầu các thành phố ngừng cung cấp nước cho các bể bơi để tập trung tiết kiệm cho nước sinh hoạt. Rõ ràng, tình trạng khan hiếm nước đang xảy ra ngày càng nhiều trên thế giới và bất cứ quốc gia nào cũng phải sẵn sàng đối mặt.

Thanh Hiền

(Theo BBC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.