Brunei: Chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn toàn nữ

(Baonghean.vn) - Cơ trưởng Sharifah Czarena và các đồng nghiệp Sariana Nordin, Dk Nadiah Pg Khashiem đã trở thành đội bay đầu tiên của hãng Hàng không hoàng gia Brunei với tất cả thành viên phi hành đoàn là nữ. Chuyến bay lịch sử này đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong ngày Quốc khánh Brunei.
1
Các thành viên phi hành đoàn gồm (từ bên trái): cơ trưởng Sharifah Czarena, cơ phó Dk Nadiah Pg Khashiem và cơ phó Sariana Nordin đang trong khoang lái chuẩn bị cho chuyến bay BI081 từ Brunei đến Jeddah hôm 23/02.
Các nữ phi công đã hạ cánh xuống Ả Rập Saudi - một quốc gia với luật lệ bảo thủ không cho phép phụ nữ lái xe. Talal Alharbi, một nhà báo nước này cho biết phụ nữ chỉ có thể lái xe để chở con cái đi học hoặc nếu người nhà cần đi bệnh viện. 
“Phụ nữ phải chấp nhận những điều cơ bản này”, nhà báo này viết trên tờ Arab News. “Làm theo những điều luật này mới là khôn ngoan. Tỏ ra ngang bướng sẽ chẳng giúp ích gì cho họ trong lúc này”. Trên mạng xã hội Facebook, một trang có tên “Phụ nữ Saudi có thể lái xe” đã nhận được lượng likes (yêu thích) lên tới hơn 35.000.
Vào năm 2012, Sharifah Czarena đã ghi danh vào lịch sử với tư cách là nữ cơ trưởng đầu tiên của khu vực Nam Á. 
“Phi công, ai cũng cho là bình thường nếu đó là công việc của một người đàn ông. Bản thân là phụ nữ, là phụ nữ Brunei, tôi thực sự thấy điều này là một thành tựu rất lớn. Nó thực đang chứng minh cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn gái rằng: bất kể ước mơ của bạn là gì, bạn đều có thể đạt được nó”, nữ cơ trưởng trả lời báo The Brunei Times.
Theo tờ The Metro, hãng Hàng không hoàng gia Brunei cho biết hãng này đã và đang chủ động tạo cơ hội phát triển cho các nữ phi công./.
Tú Linh
 (Theo Newsweek)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.