Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016

(Baonghean.vn) - Qua thực hiện khảo sát tại 156 quốc gia, ngày 16/3, Liên Hợp Quốc công bố Báo cáo Đo lường mức độ hạnh phúc trên thế giới năm 2016. Theo đó, Đan Mạch đã trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, lần thứ 3 trong 4 năm gần nhất.  

Xếp ngay sau Đan Mạch, lần lượt là các quốc gia Thụy Sĩ, Iceland và Na Uy. Trong đó, Thụy Sỹ là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo Báo cáo năm 2015.

Người dân ở Burundi là những người ít hài lòng nhất với cuộc sống của mình. Các quốc gia Benin (xếp thứ 153), Afghanistan (154), Togo (155) và Syria (156) cũng có chỉ số hạnh phúc không thực sự khả quan.

Hoa Kỳ đứng thứ 13 trong danh sách đo lường mức độ hạnh phúc, tụt lại phía sau so với Canada (xếp thứ 6), Hà Lan (7), New Zealand (8), Australia (9), Thụy Điển (10), Israel (11) và Áo (12).

Đức xếp ở vị trí thứ 16, trong khi các siêu cường khác như Vương quốc Anh xếp thứ 23, Nhật Bản xếp thứ 53 và Nga xếp thứ 56. Quốc gia có nền kinh tế thứ 2 thế giới - Trung Quốc lại chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 83 trong tổng số 156 quốc gia.

Một số quốc gia phải chịu khủng hoảng kinh tế và chính trị - bao gồm Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha – cùng với Ukraine với diễn biến bạo lực chính trị phức tạp là các quốc gia có sự sụt giảm đáng kể về chỉ số hạnh phúc.

Dưới đây là hình ảnh ấn tượng của 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016.

Sau khi bị đẩy xuống vị trí 2 vào năm ngoái, Đan Mạch một lần nữa trở thành quốc gia hanh phúc nhất trên thế giới. Cảm giác thân mật, tính cộng đồng và sự vui vẻ của mỗi người dân là đặc trưng thường thấy tại quốc gia này.
Sau khi bị đẩy xuống vị trí 2 vào năm ngoái, Đan Mạch một lần nữa trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Cảm giác thân mật, tính cộng đồng và sự vui vẻ của mỗi người dân là đặc trưng thường thấy tại quốc gia này.
Tụt 1 hạng so với năm 2015, Thụy Sĩ cũng không có lí do gì làm buồn ở vị trí á quân. Du khách có thể tận hưởng cảm giác thích thú tại Davos, một trong những khu nghỉ mát và trượt tuyết lớn nhất tại Thụy Sĩ.
Tụt 1 hạng so với năm 2015, Thụy Sĩ cũng không có lí do gì làm buồn ở vị trí á quân. Du khách có thể tận hưởng cảm giác thích thú tại Davos, một trong những khu nghỉ mát và trượt tuyết lớn nhất tại Thụy Sĩ.
Xếp vị trí thứ 3 là Iceland. Blue Lagoon là khu spa địa nhiệt nổi tiếng nhất của đất nước. Suối nước nóng hoặc hồ bơi nhiệt nước nóng là đặc trưng của quốc gia này.
Xếp vị trí thứ 3 là Iceland. Blue Lagoon là khu spa địa nhiệt nổi tiếng nhất của đất nước. Suối nước nóng hoặc hồ bơi nhiệt nước nóng là đặc trưng của quốc gia này.
Na Uy là quốc gia hạnh phúc thứ 4 trên thế giới. Người dân nơi đây luôn ý thức xây dựng cộng đồng và tình đoàn kết. Sở thích của người dân nơi đây là lướt song trên các hồ băng gần Flakstad trong quần đảo Lofoten vào tháng 3.
Na Uy là quốc gia hạnh phúc thứ 4 trên thế giới. Người dân nơi đây luôn ý thức xây dựng cộng đồng và tình đoàn kết. Sở thích của người dân nơi đây là lướt sóng trên các hồ băng gần Flakstad trong quần đảo Lofoten vào tháng 3.
Đứng vị trí thứ 5 là quốc gia Phần Lan. Người dân có thể ở trong các lều tuyết Kakslauttanen để tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp ở Northern Lights.
Đứng vị trí thứ 5 là quốc gia Phần Lan. Người dân có thể ở trong các lều tuyết Kakslauttanen để tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp ở Northern Lights.
Canada đứng ở vị trí thứ 6 và hoàn toàn có thể xếp hạng cao hơn ở các năm sau. Thủ tướng Justin Trudeau đang ôm 2 chú gấu trúc mới sinh tên là Jia Panpan và Jia Yueyue hồi tháng 3.
Canada đứng ở vị trí thứ 6 và hoàn toàn có thể xếp hạng cao hơn ở các năm sau. Thủ tướng Justin Trudeau đang ôm 2 chú gấu trúc mới sinh tên là Jia Panpan và Jia Yueyue hồi tháng 3.
Xứ sở hoa tulip – Hà Lan đứng ở vị trí thứ 7. Keukenhof Gardens là địa điểm vô cùng nổi tiếng ở quốc gia này.
Xứ sở hoa tulip - Hà Lan đứng ở vị trí thứ 7. Keukenhof Gardens là địa điểm vô cùng nổi tiếng ở quốc gia này.
Quốc gia đứng vị trí thứ 8 - New Zealand nổi tiếng với văn hóa cà phê và những món ăn ngon. Wellington, thủ đô của New Zealand là một địa điểm yêu thích để khám phá động vật hoang dã.
Quốc gia đứng vị trí thứ 8 - New Zealand nổi tiếng với văn hóa cà phê và những món ăn ngon. Wellington, thủ đô của New Zealand là một địa điểm yêu thích để khám phá động vật hoang dã.
Những ai đến thăm quan quốc gia đứng thứ 9 về chỉ số hạnh phúc – Australia sẽ không thể bỏ qua Great Barrier Reef, rạn san hô lớn nhất thế giới.
Những ai đến thăm quan quốc gia đứng thứ 9 về chỉ số hạnh phúc - Australia sẽ không thể bỏ qua Great Barrier Reef, rạn san hô lớn nhất thế giới.
Theo Liên hợp quốc, Thụy Điển là quốc gia thứ 10 hạnh phúc nhất trên thế giới. Nơi đây có rất nhiều dịch vụ, ví dụ tour du lịch tổng hợp tại Bellmansgatan, địa danh gắn liền với người anh hùng thần thoại Mikael Blomkvist.
Theo Liên Hợp quốc, Thụy Điển là quốc gia thứ 10 hạnh phúc nhất trên thế giới. Nơi đây có rất nhiều dịch vụ, ví dụ tour du lịch tổng hợp tại Bellmansgatan, địa danh gắn liền với người anh hùng thần thoại Mikael Blomkvist.

 Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.