Đánh bom, khủng bố liên tiếp ở sân bay, nhà ga Bỉ: 34 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Các vụ đánh bom đã xảy ra tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek. Theo kênh VTR, tính đến 19h30’ ngày 22/3, đã có 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ tấn công kép ở thủ đô Brussels.
Một nạn nhân được cứu chữa tại ga tàu điện ngầm Maalbeek. Ảnh: AFP
Một nạn nhân được cứu chữa tại ga tàu điện ngầm Maalbeek. Ảnh: AFP
Lực lượng Bỉ thắt chặt an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân khắp đất nước sau cuộc tấn công làm nhiều người chết ở thủ đô Brussels, hãng thông tấn Belga đưa tin. Hoạt động giám sát đang được tăng cường, với những biện pháp an ninh được bổ sung tại các nhà máy hạt nhân. Xe cộ đang được kiểm tra, trong khi quân đội và cảnh sát đã có mặt. 
Các bệnh viện ở Bỉ đang đặt trong tình trạng báo động vì có quá nhiều người thương vong sau các vụ nổ.
Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải thông báo lên hãng tin Amaq có liên hệ với nhóm phiến quân, tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Brussels, theo truyền thông Ai Cập.
Theo Guardian, trong cuộc họp báo truyền trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Charles Michel xác nhận cuộc tấn công sân bay do một kẻ đánh bom tự sát tiến hành. Ông kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết sau khoảnh khắc bi thảm.
Ga tàu điện ngầm Maelbeek nằm gần trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU). Đồ họa: BBC
Ga tàu điện ngầm Maelbeek nằm gần trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU). Đồ họa: BBC
Cảnh sát Hà Lan tăng cường tuần tra an ninh tại các sân bay và thắt chặt kiểm tra ở khu vực biên giới, cơ quan an ninh nước này cho biết. 
Các chuyến bay được chuyển hướng từ Brussels, Bỉ, sang Amsterdam, Hà Lan, sau khi sân bay Zaventem bị tấn công. Các chuyến tàu hỏa đến Bỉ bị hoãn vô thời hạn, cơ quan đường sắt quốc gia Hà Lan thông báo.
Hãng hàng không Hy Lạp Aegean Airlines thông báo tạm ngừng mọi chuyến bay đến và khởi hành từ Brussels. Những chuyến bay đã khởi hành đến Brussels sẽ chuyển sang Dusseldorf, Đức.
Sân bay Gatwick, London, Anh, cũng tăng cường an ninh sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ ở Brussels, Bỉ. Thủ tướng Anh David Cameron chuẩn bị họp nội các khẩn cấp về các vụ tấn công trên.
Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết nhà chức trách lo ngại những nghi phạm tham gia tấn công Brussels hôm nay có thể vẫn chưa bị bắt.
"Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra... do chúng tôi lo ngại bọn chúng chưa bị bắt", Ngoại trưởng Reynders nói với kênh RTBF sau buổi họp báo ở Brussels.
Hà Chi
(Tổng hợp) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.