FBI có thể bẻ khóa Iphone mà không cần sự trợ giúp của Apple

(Baonghean.vn) - Cơ quan liên bang Mỹ vừa hủy bỏ phiên điều trần diễn ra vào thứ 3 với Apple, đồng thời cho biết rằng họ đã có một số phương pháp khả quan để bẻ khóa điện thoại của Syed Farook, người gây ra vụ xả súng tại San Bernardino vừa qua.
1
Nhiều người ủng hộ Apple trong cuộc chiến pháp lý với FBI.
Cú đảo ngược đầy bất ngờ này lại trì hoãn kết cục của trận chiến 2 năm qua về vấn đề bảo mật số giữa chính phủ Mỹ và thung lũng Silicon. 
Cùng lúc đó, cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Bộ Tư pháp Mỹ đã lôi kéo nhiều sự chú ý đến mức những nhà hoạch định chính sách có thể sẽ tham gia hoặc sẽ có một phiên toà khác dù sớm hay muộn.
Ngày 5/4 tới, chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc có theo đuổi vụ kiện này hay không. Đại diện của Apple, trong một cuộc họp báo, cho biết họ không cho rằng sự phát triển mới này là một chiến thắng hợp pháp và cảnh báo các quan chức có thể sẽ lại trở lại tình trạng căng thẳng trong 2 tuần tới. 
Vào tối thứ 2, thẩm phán tòa án Mỹ Sheri Pym giữ yêu cầu là Apple phải giúp chính phủ bẻ khóa điện thoại iPhone của tên Syed Farook trong vụ xả súng ở San Bernardino, cho thấy sự bế tắc trong việc điều tra của FBI.
Những nhà điều tra Mỹ cho biết họ đã tiếp tục tìm cách mới để bẻ khóa chiếc iPhone 5C dùng bởi tên Farook từ khi Bộ Tư pháp kiện Apple ra tòa. Vào năm 2014, Apple đã cập nhật phần mềm cho iPhone, phần mềm không còn có thể tải dữ liệu về máy khi bị khóa nếu không có mật mã của người dùng, điều này Apple cũng không hề nhận ra.
Nhà Trắng, đứng về phía Bộ Tư pháp, chưa đưa ra lời bình luận nào ngay về sự đảo ngược này.
Tú Linh
(Theo Guardian) 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.